Ông Tống Minh Tuấn

Ông Tống Minh Tuấn

“Thị trường sẽ hồi phục dần”

(ĐTCK) Theo ông Tống Minh Tuấn, Phó phòng Phân tích, CTCK Ngân hàng Đầu tư (BSC), nếu không có những thông tin quá sốc, thị trường sẽ hồi phục dần, bởi các yếu tố vĩ mô đang trở nên tốt hơn.

Ông Tuấn nói:

Sau sự kiện “bầu Kiên”, TTCK bị sốc và đi kèm là mức độ rủi ro đối với thị trường tăng. Chính vì vậy, TTCK sẽ bước vào chu kỳ giao dịch thận trọng và thanh khoản thấp.

Ngay cả khi các tin tức xấu qua đi, sự phục hồi của thị trường sẽ cần thời gian và rất từ từ, chứ không thể bật mạnh một cách nhanh chóng. Nguyên nhân là sự phục hồi này của TTCK cần có sự phục hồi của cả hoạt động ngân hàng, tài chính, vốn cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ sự kiện này. Tâm lý chung của các NĐT là co về phòng thủ và “nghe ngóng” thêm những sự kiện tiếp theo.

Nếu không có những thông tin quá sốc, tôi cho rằng, thị trường sẽ hồi phục dần, bởi các yếu tố vĩ mô đang trở nên tốt hơn. Mặc dù vậy, mức tác động của các yếu tố vĩ mô trong thời gian này là tương đối thấp. Mức tăng CPI tới thời điểm này không lớn, trong một vài tháng tới có thể chỉ nhích nhẹ, song kỳ vọng lạm phát thấp đối với NĐT vẫn yếu. Ảnh hưởng của CPI không nằm ở một vài thời điểm, mà xu hướng mới là điều đáng quan tâm.

Về lãi suất tiền đồng, như Thống đốc NHNN đã chia sẻ, khả năng giảm mạnh chưa thể xảy ra, do chênh lệch lãi suất với USD thấp sẽ không đủ hấp dẫn người dân. Về tỷ giá, khả năng tăng mạnh cũng thấp, do NHNN đã mua được lượng USD rất lớn trong hai năm vừa qua. Các vấn đề khác như xử lý nợ xấu, hàng tồn kho..., đều cần nhiều thời gian để có những chuyển biến đáng kể.

Một số dấu hiệu tích cực cho TTCK là trong tuần trước, Thống đốc NHNN đã tuyên bố vấn đề nợ xấu đã qua giai đoạn nguy hiểm nhất, sẽ không để ngân hàng nào phải phá sản và trình tự xử lý nợ xấu đang được tiến hành theo đúng kế hoạch.