"VN-Index có thể về ngưỡng 220 điểm, nhưng không đi liền một mạch"

(ĐTCK) Thị trường tuột dốc mạnh trong 2 phiên 17 và 18/2, VN-Index rớt bình quân mỗi phiên 3,21%, nhưng khối lượng giao dịch tăng rất mạnh trong 2 phiên này, chứng tỏ thị trường có thể xấu đối với một số người và không kém phần hấp dẫn đối với một số người khác.

Đối với nhà đầu tư thích "lướt sóng" thì lúc này đã gần kề một đáy nào đó, cho dù có thể chưa phải là đáy thấp nhất. Liệu thị trường có lặp lại diễn biến tương tự vào thời điểm 28/10/2008 (sau khi giảm mạnh, VN-Index liên tục tăng điểm) hay không, cần phải theo dõi. Song các chỉ báo kỹ thuật của chúng tôi đang cho một dấu hiệu tốt.

Ngoài ra, cũng cần dựa trên sự phối hợp giữa phân tích kỹ thuật với đánh giá mức độ hấp dẫn của cổ phiếu, chứ không chỉ đơn thuần vẽ các đường Fibonaci rồi đưa ra dự báo. Xét một cách tịnh tiến, thị trường có thể về ngưỡng 220 điểm, nhưng không đi liền một mạch về mức đó, mà sẽ tùy thuộc vào trạng thái của nền kinh tế.

Theo quan điểm đầu tư dài hạn, nhà đầu tư có thể kiên nhẫn chờ đến lúc đó, nhưng nếu muốn đầu tư ngay từ bây giờ cũng không phải là sớm. Nếu xét Top 20 chứng khoán hàng đầu trên 2 sàn dựa theo quan điểm đầu tư P/E có thể thấy rằng, nhiều cổ phiếu đã trở nên hấp dẫn như VNM, DPM, FPT, PVD, STB...

Có 2 vấn đề nhà đầu tư cần quan tâm lúc này: một là chọn đúng cổ phiếu an toàn, hai là theo dõi sát thị trường để kịp đưa ra quyết định về thời điểm đầu tư của mình.