Nhiều DN đứng trước áp lực chia cổ tức cổ phiếu, thay vì chia tiền mặt.

Nhiều DN đứng trước áp lực chia cổ tức cổ phiếu, thay vì chia tiền mặt.

Áp lực chia thưởng

(ĐTCK-online) Mùa ĐHCĐ năm nay đã bắt đầu khởi động. Ghi nhận chung là không khí các đại hội không đến mức nóng bỏng như năm trước, khi nhiều doanh nghiệp thua lỗ đã có lãi trở lại, thậm chí lãi cao và trình ĐHCĐ phương án kinh doanh khả quan.

Vấn đề nổi lên tại mùa ĐHCĐ lần này là kế hoạch chia thưởng cổ phiếu của các công ty niêm yết, điều mà rất nhiều cổ đông mong mỏi. Năm 2010, nhiều công ty niêm yết có thể chia khoản thặng dư vốn phát hành từ hai năm trước. Năm 2010 cũng là năm mà nhiều doanh nghiệp đứng trước áp lực tăng vốn bằng cách chia cổ tức cổ phiếu từ cổ đông hiện hữu, thay vì chia tiền mặt như năm 2008, đầu năm 2009.

Kế hoạch chia thưởng bất ngờ nhất là SAM với tỷ lệ chia 1:1. Theo thông lệ, việc tăng vốn điều lệ của các doanh nghiệp niêm yết luôn được HĐQT nhóm họp và ra nghị quyết, tuỳ thuộc nhu cầu, tình hình tài chính và quản trị công ty. Tuy nhiên, việc tăng vốn của SAM diễn ra theo quy trình ngược: cổ đông nhỏ đề nghị, đại hội thông qua! Tước đó, trong chương trình đại hội không có nội dung bàn về việc chia cổ phiếu thưởng. Nhưng ngay khi chương trình đại hội bắt đầu, đại diện cổ đông nhỏ đã đề nghị bổ sung vào đại hội nội dung chia thặng dư vốn và bầu bổ sung hai thành viên HĐQT am hiểu về bất động sản và đầu tư tài chính.

Mất đến 3 lần biểu quyết, phương án tăng vốn điều lệ bằng chia thặng dư vốn mới được thông qua. Lần thứ 1, biểu quyết phương án chia tỷ lệ 1:1, cổ đông nhà nước với tỷ lệ sở hữu hơn 30% vốn điều lệ không chịu. Lần thứ hai, biểu quyết phương án chia 2:1, cổ đông nhà nước cũng không chịu. Các cổ đông nhỏ thuyết phục cổ đông nhà nước và lần biểu quyết thứ 3, đại diện cổ đông nhà nước tại SAM đã đồng ý thông qua phương án chia 1:1.

ĐHCĐ của REE diễn ra sáng nay (31/3) có lẽ cũng sẽ nóng bỏng xung quanh nội dung tăng vốn và chia thưởng cổ phiếu. Một số cổ đông của REE cho biết, câu hỏi mà họ đặt ra là REE sau khi tăng vốn có duy trì được thu nhập trên mỗi cổ phiếu như năm nay, đảm bảo cổ phiếu sau khi pha loãng sẽ không bị giảm giá hay không?

Nhìn chung, hầu hết doanh nghiệp đều có phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010. Không ít ý kiến cho rằng, sau không khí nóng bỏng về chia thưởng và phát hành cổ phiếu mới ở các ĐHCĐ sẽ là diễn biến nóng bỏng của giá cổ phiếu trên thị trường. Vấn đề là thị trường đang chờ cơ hội khi dòng tiền quay trở lại.