Chưa có đáp án cho phương án chuyển đổi Kim Long

Chưa có đáp án cho phương án chuyển đổi Kim Long

(ĐTCK-online) Sau những tranh luận về pháp lý liên quan đến quyền chuyển đổi ngành nghề của CTCK, bài toán CTCK Kim Long có còn là CTCK nữa hay không đã bước vào vòng tranh luận đầu tiên tại ĐHCĐ sáng 19/3/2011. Nhưng vòng tranh luận này thất bại trước khi bắt đầu do không hội đủ số cổ đông có quyền biểu quyết tham dự.

>> Trách nhiệm cổ đông?

>> ĐHCĐ của CTCK Kim Long bị “đổ”

>> KLS: Cần 1 phương thức chuyển đổi thấu đáo và đúng luật

>> Kim Long: Không nhất quyết phải giải thể nếu chuyển đổi?

 

Một số cổ đông đã chia sẻ sự đồng cảm với Ban lãnh đạo Kim Long, nhưng một số khác thì phản ứng gay gắt, thậm chí bỏ về với tâm trạng thất vọng…

9h30 phút sáng 19/3, ông Hà Hoài Nam, Chủ tịch HĐQT KLS đã phải công bố không thể tiến hành đại hội, vì chỉ có 33,15% cổ đông có quyền biểu quyết tham dự. Cụ thể, chỉ có 779 cổ đông đại diện cho hơn 67,1 triệu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt. Lời ông Nam vừa dứt thì cũng là lúc không khí trong hội trường Trung tâm Hội nghị Quốc gia nóng bừng vì sự phản ứng từ cổ đông.

Cổ đông, cũng là luật sư Trần Vũ Hải "khai pháo" chất vấn: đại diện KLS từng cho cổ đông biết nhóm cổ đông lớn nắm tới 40% cổ phần của KLS, vậy tại sao tỷ lệ cổ đông đăng ký chỉ là hơn 33%? Phải chăng nội bộ nhóm cổ đông lớn này "có vấn đề", nên không tham dự đại hội? Có phải  đây là "kịch bản" của KLS để tiến tới triệu tập ĐHCĐ lần thứ 2, nhằm dễ dàng thông qua các quyết sách theo ý đồ?... Những câu chất vấn dồn dập này đã nhận được sự hưởng ứng của nhiều cổ đông có mặt trong hội trường.

Chủ tịch KLS đã trấn an cổ đông bằng giải thích, trong nhóm cổ đông lớn có bạn bè của ông, họ đang rất phân vân chưa biết "quyết" theo hướng nào; cũng có thể một số cổ đông có tên trong ngày chốt quyền, nhưng nay đã bán cổ phiếu KLS nên không tham dự đại hội… Ông Nam chưa nói hết câu, thì ông Hải "vặn" tiếp: tại sao nhóm cổ đông mà Ban lãnh đạo Kim Long có thể kiểm soát được lại có người bán bớt cổ phiếu? Phải chăng có việc gì bất thường? Cao trào của bức xúc đã được ông Hải đẩy lên đỉnh điểm khi "đe" sẽ khởi kiện lãnh đạo Kim Long vì đã cung cấp thông tin nội gián cho một số cổ đông, khiến ĐHCĐ triệu tập lần 1 bị thất bại... Tuy nhiên, Chủ tịch Kim Long giải thích, không có chuyện tiết lộ thông tin, bởi theo quy định, trước thời điểm diễn ra ĐHCĐ, các tài liệu đã được Công ty công bố công khai trên website của KLS, cũng như các phương tiện truyền thông đại chúng…

Ông Nam đưa ra đề nghị, tuy ĐHCĐ không diễn ra, nhưng xin cổ đông vui lòng bày tỏ quan điểm của mình về việc có đồng ý chủ trương KLS chuyển đổi mô hình hoạt động hay không thông qua phiếu biểu quyết. Tuy nhiên, đề nghị này không nhận được sự đồng tình của nhiều cổ đông, bởi họ bắt đầu bỏ về.

Trước đó, trong khi chờ các cổ đông đăng ký tham dự đại hội, ông Nam đã dành 30 phút để chia sẻ về những dự định của KLS nếu chuyển đổi thành công. Theo ông Nam, KLS đã đàm phán với nhiều đối tác, để triển khai nhiều dự án tiềm năng ngay khi quá trình chuyển đổi mô hình thành công. Hiện KLS còn nắm giữ danh mục 200 tỷ đồng chứng khoán niêm yết và 250 tỷ đồng chứng khoán chưa niêm yết, với tình hình kinh doanh vẫn ổn định. Kể từ khi có chủ trương chuyển đổi mô hình, chỉ có 70 - 80 tài khoản/10.000 tài khoản NĐT mở tại KLS bị đóng. Với số lượng tiền mặt và tài sản tương đương tiền gần 2.000 tỷ đồng hiện nay, ông Nam khẳng định, chắc chắn KLS sẽ có lãi trong quý I/2011.

 

Cổ đông Tôn Tích Quý: Các cổ đông nên có thiện chí xây dựng Công ty. Mặc dù đại hội không được họp chính thức, nhưng HĐQT vẫn có quyền thăm dò ý kiến của cổ đông qua bỏ phiếu. Thực tế, việc giữ được khoản tiền mặt lớn như vậy trong thời gian khó khăn như năm qua là một thành công của KLS.

 

Cổ đông  Nguyễn Thu Hằng: Tôi thấy trước rất nhiều thông tin liên quan đến việc chuyển đổi của Kim Long mà UBCK, với tư cách là cơ quan quản lý thị trường lại chẳng có thông tin nào đáng kể. Việc chúng tôi bỏ phiếu chuyển đổi hay không liệu có giải quyết được vấn đề gì nếu UBCK không chấp nhận phương án chuyển đổi? Tôi cho rằng, UBCK cần lên tiếng trước về vấn đề pháp lý có cho Kim Long chuyển đổi hay không, sau đó cổ đông mới có căn cứ quyết định.

 

Cổ đông Nguyễn Thu Hà: Nếu KLS họp trực tuyến thì sẽ không đổ bể thế này. Dù chưa có chế tài chi tiết cho việc họp trực tuyến, nhưng nếu quyết tâm thì vẫn có thể tổ chức. Thực tế thì giữa số cổ đông có mặt tại buổi họp này (33%) với yêu cầu 51% (để tổ chức đại hội lần 2) vẫn còn có một khoảng cách khá xa. Nếu không có cách làm, KLS sẽ lại thất bại.

 

Cổ đông Mai Phương: Tôi hoàn toàn ủng hộ việc chuyển đổi của KLS trong bối cảnh CTCK hoạt động khó khăn như hiện nay, nhưng KLS cần nghiên cứu tính khả thi của phương án trên nhiều góc cạnh. Trước khi đưa ra trình cổ đông phương án chuyển đổi, KLS cần đưa ra cho cổ đông biết các ý kiến từ UBCK, Sở KH&ĐT, chuyên gia pháp lý về phương án này.

 

Cổ đông Nguyễn Phi Long: Theo quy định hiện hành, tổ chức niêm yết bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép hoạt động trong lĩnh vực chuyên ngành thì sẽ bị hủy niêm yết. Tôi không hiểu đối với trường hợp của KLS khi bị thu hồi giấy phép thì có bị hủy niêm yết hay không?