Các hội thảo chứng khoán thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư

Các hội thảo chứng khoán thời gian qua đã thu hút sự quan tâm của nhà đầu tư

Giữ chân khách hàng bằng... hội thảo

Rất nhiều hội thảo đã được các công ty chứng khoán cố gắng tổ chức trong thời gian gần đây để cung cấp thông tin, hỗ trợ nhà đầu tư (NĐT) về thông tin, kiến thức chuyên môn...

Dồn dập hội thảo

 

Từ tháng 4 đến nay, Công ty chứng khoán (CTCK) Đại Việt đã tổ chức 6 hội thảo với các chuyên đề khác nhau. Từ hội thảo "Phân tích chiến lược đầu tư của các tỉ phú nổi tiếng", đến "Tình hình thị trường hiện nay và các cổ phiếu có tỷ suất lợi nhuận cao"...; sắp tới là hội thảo về tình hình thị trường dự kiến được tổ chức vào ngày 30/7. Tương tự, CTCK Kim Eng Việt Nam cũng đã tổ chức một số hội thảo như "Nghiệp vụ chứng khoán mới - Các quy định pháp lý và kinh nghiệm cho Việt Nam", "Thấu hiểu thất bại, sẵn sàng cho tương lai" và sắp tới cũng sẽ tổ chức hội thảo hằng tuần trực tuyến với các chuyên gia phân tích của CTCK Kim Eng Singapore.

 

Nhiều cuộc hội thảo cũng diễn ra ở các CTCK khác như hội thảo "TTCK Việt Nam đã đến điểm mua dài hạn?" tại CTCK Gia Quyền; "Ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô đến cơ hội đầu tư tài chính" và hội thảo "Phân tích đặc điểm và cơ hội đầu tư giữa các kênh bất động sản, vàng, ngoại tệ và chứng khoán trong giai đoạn hiện nay" của CTCK Vincom. CTCK Rồng Việt cũng đã tổ chức chuỗi hội thảo "TTCK Việt Nam - Cơ hội và thách thức" tại Nha Trang, Cần Thơ, Đà Nẵng...

 

Hầu hết các CTCK đang chiếm thị phần lớn về dịch vụ môi giới đều tổ chức các hội thảo dành cho NĐT. CTCK Sài Gòn bắt đầu tổ chức hội thảo về nắm bắt cơ hội đầu tư hiệu quả vào thứ năm hằng tuần; CTCK Bảo Việt vừa tổ chức hội thảo "Nhìn lại TTCK Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2008" tại Hà Nội và hội thảo "Phân tích và dự báo - TTCK Việt Nam 6 tháng cuối năm 2008" tại TP.HCM vào ngày 26/7... Những hội thảo diễn ra với tần suất dày đặc đã tạo cơ hội cho các NĐT nắm bắt thông tin, kiến thức đầu tư. Một NĐT tên Tuấn cho biết, anh tham gia khá nhiều các cuộc hội thảo trong thời gian qua và qua đó, ít nhiều đã bổ sung được kiến thức và kinh nghiệm đầu tư cho mình.

 

Cần chuyên sâu hơn

 

Hầu hết các CTCK đều cố gắng tổ chức hội thảo như một dịch vụ cộng thêm để giữ chân khách hàng. Ông Lâm Minh Chánh, Tổng giám đốc CTCK Đại Việt (DVSC) cho biết, trong thời gian tới, công ty sẽ tổ chức hội thảo định kỳ 2 tuần một lần. Ngoài việc cung cấp các báo cáo, phân tích từ đội ngũ chuyên viên của DVSC, công ty còn mời thêm các chuyên gia độc lập bên ngoài để nội dung phong phú hơn. Ông Nguyễn Ngọc Tươi, Giám đốc điều hành khối khách hàng cá nhân CTCK Kim Eng Việt Nam cho rằng: "Nhiều NĐT cá nhân vẫn đang đầu tư theo kiểu nghe người này một tí, người kia một tí nên dễ dẫn đến thua lỗ. Vì vậy các báo cáo phân tích, hội thảo phải giúp NĐT hiểu được mục tiêu đầu tư và chia danh mục đầu tư như thế nào là hợp lý. Bên cạnh đó NĐT cũng cần biết được các diễn biến của kinh tế vĩ mô; những ngành nào đang bị ảnh hưởng nhiều bởi biến động của nền kinh tế nói chung và những ngành nào có thể đầu tư được hiện nay".

 

 Trên thực tế, không phải tất cả các cuộc hội thảo, tọa đàm đều đạt chất lượng và đáp ứng được nhu cầu về thông tin cho NĐT. Là một diễn giả cũng đã tham gia vào một số hội thảo trong thời gian qua, tiến sĩ Nguyễn Văn Thuận, Trưởng khoa Kế toán - Tài chính - Ngân hàng (Trường ĐH Mở TP.HCM) nhận xét, một số hội thảo được tổ chức khá đơn giản, thông tin thuần túy chỉ xoay quanh diễn biến của thị trường. "Chưa có những chuỗi hội thảo dài hơi để trang bị kiến thức đầy đủ cho NĐT. Ví dụ như cung cấp cho NĐT về cách phân tích đánh giá một công ty như thế nào? Chỉ ra được yếu tố nào là quan trọng nhất khi phân tích công ty đó hoặc đi sâu về phân tích tình hình tài chính của công ty niêm yết... Nhiều NĐT cá nhân chưa có nhiều thông tin phân tích nên đa số chỉ đầu tư ngắn hạn và lướt sóng. Vì vậy nếu chuyên sâu hơn, các hội thảo sẽ góp phần làm thay đổi hành vi đầu tư này khi NĐT đã có đủ kiến thức để tự tin cho khoản đầu tư của mình", tiến sĩ Thuận nói.

 

Tất nhiên để có những hội thảo chuyên sâu không phải là chuyện đơn giản. Bản thân ông Nguyễn Ngọc Tươi cũng thừa nhận khó khăn nhất vẫn là không đủ nhân lực để thực hiện. Đặc biệt có được một đội ngũ chuyên viên phân tích xuất sắc là điều không phải CTCK nào cũng làm được.