Eximbank được xem là ngân hàng có sự đột phá về lợi nhuận thu về trong 6 tháng đầu năm 2008.

Eximbank được xem là ngân hàng có sự đột phá về lợi nhuận thu về trong 6 tháng đầu năm 2008.

Khó khăn kéo dài: Ngân hàng “co kéo” lợi nhuận

(ĐTCK-online) Hoạt động của ngành ngân hàng (NH) được dự báo còn nhiều khó khăn, do các chính sách thắt chặt tiền tệ chưa được nới lỏng. Trong khi, lãi suất (LS) đầu ra phải cắt giảm mới khuyến khích được khách hàng vay vốn, thì chi phí đầu vào của NH khó có thể được tiết giảm, vì nếu hạ LS lúc này khó khuyến khích được người dân đem tiền gửi NH. Đồng thời, để đảm bảo tăng trưởng tín dụng trong mức cho phép của NHNN, các NH đã hạn chế cho vay.

Nhìn thấy trước khó khăn, nhiều NH bắt đầu xin ý kiến cổ đông để điều chỉnh kế hoạch hoạt động cũng như một số mục tiêu đã đưa ra đầu năm. Trong khối NHCP, Sacombank là đơn vị đầu tiên cho biết, sẽ trưng cầu ý kiến của cổ đông để điều chỉnh mục tiêu lợi nhuận năm nay từ 2.000 tỷ đồng xuống 1.500 tỷ đồng. Theo kế hoạch (đã được điều chỉnh một lần trong ĐHCĐ vào giữa tháng 3/2008), Sacombank dự kiến thu về mức lợi nhuận năm nay cao hơn năm trước khoảng 650 tỷ đồng. Như vậy, với kế hoạch cắt giảm này, lợi nhuận của Sacombank năm nay chỉ hơn chút đỉnh so với năm 2007.

"Sáu tháng đầu năm, việc kiềm chế lạm phát đã ảnh hưởng nhất định đến hoạt động, nên các chỉ tiêu của Sacombank có sự điều chỉnh là điều hết sức cần thiết. Chúng tôi sẵn sàng hy sinh lợi nhuận trước mắt để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng bền vững", vị đại diện Sacombank nói và cho rằng, việc điều chỉnh lợi nhuận là để phù hợp hơn với diễn biến thị trường, nhưng Sacombank cam kết luôn đảm bảo cổ tức ở mức 14 - 16%/năm cho nhà đầu tư.

Bên cạnh việc điều chỉnh lợi nhuận, mới đây Sacombank cũng hoãn kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn lên trên 6.000 tỷ đồng. Chính những yếu tố này đã khiến không ít nhà đầu tư nghi ngại về viễn cảnh của ngành cũng như cổ phiếu NH trong những tháng còn lại của năm. Tuy nhiên, với các NH thì đây là liệu pháp tốt để kiểm soát rủi ro, đảm bảo tăng trưởng bền vững hơn là chạy theo mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn.

Một NHCP quy mô như Sacombank cũng phải tính đến việc cắt giảm lợi nhuận thì các NH nhỏ khó có thể nằm ngoài quỹ đạo. VietA Bank cho biết, tính đến tháng 6/2008, NH thu về 141,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt gần 50% kế hoạch được giao, trong số này có 45% từ hoạt động dịch vụ là kinh doanh vàng và ngoại tệ.

Bên cạnh đó, còn có nguồn thu từ các loại hình dịch vụ khác đã góp phần vào tăng trưởng lợi nhuận của VietA Bank. Riêng với lãi ròng từ chênh lệch LS huy động và cho vay dường như rất khiêm tốn. Tuy  nhiên, nguồn thu từ kinh doanh vàng và ngoại tệ dự báo sẽ giảm mạnh trong 5 tháng còn lại, vì 2 thị trường này đang dần ổn định, dưới sự kiểm soát chặt của NHNN. Chính điều này đã làm cho người đứng đầu VietA Bank phải thừa nhận, nếu tình hình khó khăn tiếp tục kéo dài trên thị trường tiền tệ thì NH phải tính đến bài toán điều chỉnh một số mục tiêu tăng trưởng đưa ra đầu năm.

Hiện hầu hết NH quy mô vừa và nhỏ như Ocean Bank, SCB, OCB, Souther Bank, Navibank… đều chưa cho biết cụ thể về mức lợi nhuận 6 tháng đầu năm. Theo đánh giá của một quan chức cấp cao ngành NH, vừa qua, thị trường tiền tệ có nhiều biến động đột ngột khiến NH, nhất là các đơn vị có quy mô vừa và nhỏ không kịp trở tay. Thanh khoản nhiều lúc không hoàn toàn được đảm bảo buộc các NH phải mượn vốn qua thị trường liên NH, LS qua đêm có lúc lên trên 40%. Cạnh tranh trong huy động vốn từ thị trường một (trực tiếp trong dân cư và thành phần kinh tế) ngày một gay gắt hơn. Vì vậy, lợi nhuận thu về của nhiều NH không những không tăng mà còn bị sụt giảm.

Mặc dù vẫn giữ nguyên kế hoạch  lợi nhuận trước thuế cả năm nay là 2.500 tỷ đồng, nhưng tính đến hết tháng 6/2008 tăng trưởng tín dụng của ACB đã chạm ngưỡng 30%. Trong khi đó, nguồn thu đóp góp chủ yếu vào 1.000 tỷ đồng lợi nhuận của ACB 6 tháng đầu năm chủ yếu từ chênh lệch LS cho vay. Đây cũng là yếu tố gây áp lực lớn lên chỉ tiêu lợi nhuận đạt được của NH trong năm nay.

Eximbank, DongA Bank được xem là 2 NH có sự đột phá về lợi nhuận  trong 6 tháng đầu năm 2008 (Eximbank đạt 723 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế; DongA Bank đạt trên 402 tỷ đồng). Thế nhưng, bước sang quý III/2008 với viễn cảnh chưa thực sự tốt, hai NH này cũng bắt đầu nhận thấy những khó khăn trong việc hoàn thành kế hoạch năm. LS huy động của Eximbank phải tiếp tục điều chỉnh tăng mạnh từ giữa tháng 7/2008 với mức LS tiền gửi VND cao nhất lên đến 18,84%/năm. Trong khi, NH này vừa chính thức công bố giảm LS cho vay xuống còn 20%/năm, giảm 1% so với trần quy định của NHNN. Eximbank cho biết, trước mắt NH chưa tính đến việc điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận, nhưng nếu khó khăn kéo dài thì khó nói trước điều gì.