Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Ông Vũ Bằng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Mong Cuộc bình chọn BTCN sẽ tiếp tục đồng hành cùng TTCK

(ĐTCK) Ở vai trò cơ quan tổ chức và quản lý TTCK, tôi đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Ban tổ chức Cuộc bình chọn BTCN trong mục tiêu chung hướng các DN đến việc minh bạch thông tin, chuyên nghiệp và chuẩn mực.

Cuộc bình chọn Báo cáo thường niên (BCTN) tốt nhất do Sở GDCK TP. HCM, Báo Đầu tư Chứng khoán, cùng Sở GDCK Hà Nội và Dragon Capital phối hợp tổ chức sau 5 năm đã ghi những dấu ấn quan trọng với thị trường. Thông qua Cuộc bình chọn, các DN niêm yết nói riêng, DN đại chúng nói chung được động viên, khích lệ làm tốt BCTN hàng năm, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật của các DN trên TTCK và trong nền kinh tế.

Không chỉ động viên, khích lệ các DN làm tốt BCTN, điều có ý nghĩa hơn với thị trường là Cuộc bình chọn đã thực hiện việc giám sát chất lượng BCTN của tất cả các DN niêm yết một cách độc lập, khách quan nhất. Bên cạnh đó, thông qua ý kiến của nhà quản lý, các chuyên gia, các thành viên thị trường đã tư vấn, hỗ trợ DN về những điểm chưa hoàn thiện trong BCTN, cũng như trong công tác quản trị DN.

Ở vai trò cơ quan tổ chức và quản lý TTCK, tôi đánh giá cao và ghi nhận nỗ lực của Ban tổ chức Cuộc bình chọn BTCN trong mục tiêu chung hướng các DN đến việc minh bạch thông tin, chuyên nghiệp và chuẩn mực trong thực hiện BCTN hàng năm. Tôi cũng gửi lời chúc mừng chân thành nhất đến các DN niêm yết làm tốt BCTN hàng năm, nhất là những DN liên tục làm tốt công tác này ngay cả trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều thách thức, bản thân hoạt động của DN chịu không ít ảnh hưởng tiêu cực.

Tôi mong rằng, Cuộc bình chọn BCTN sẽ tiếp tục đồng hành cùng TTCK Việt Nam trong các năm tới và ngày càng mở rộng hơn, để giám sát chất lượng BCTN của nhiều DN hơn nữa. Bên cạnh đó, ở khía cạnh quản lý TTCK, chúng tôi sẵn sàng hợp tác chặt chẽ hơn với Ban tổ chức Cuộc bình chọn BCTN, để có thể giám sát rộng hơn, sâu hơn về chất lượng BCTN nói riêng, chất lượng thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật của các DN nói chung. Tôi hy vọng, trong tương lai không xa, Cuộc bình chọn BCTN sẽ không chỉ soát xét trên một ấn phẩm thông tin cụ thể, mà sẽ xem xét các tiêu chí mới, hướng DN đến sự phát triển cân bằng và bền vững hơn.

Hiện nay, theo quy định của Thông tư 52/2012/TT-BTC có hiệu lực từ 1/6/2012, không chỉ DN niêm yết, mà các DN đại chúng quy mô vốn từ 120 tỷ đồng trở lên, lượng cổ đông từ 300 người trở lên, phải thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin như DN niêm yết. Liên quan đến BCTN, quy định mới của Bộ Tài chính đưa ra những yêu cầu chi tiết hơn về việc DN khi làm BCTN phải công bố nội dung về quản trị công ty, thông tin tài chính phải phải phù hợp với báo cáo tài chính năm được kiểm toán… Chúng tôi hy vọng, việc hoàn thiện khung pháp lý cùng những nỗ lực hướng DN đến sự minh bạch, chuẩn mực trong công bố thông tin như Cuộc bình chọn BCTN đã làm được trong 5 năm qua, chất lượng hoạt động của TTCK Việt Nam sẽ ngày càng được cải thiện, góp phần vào công cuộc xây dựng TTCK an toàn, lành mạnh và hiệu quả.