Những doanh nghiệp lỗ “khủng”, lỗ triền miên

Những doanh nghiệp lỗ “khủng”, lỗ triền miên

(ĐTCK) THV lỗ vượt vốn điều lệ, PVX 6 tháng đầu năm lỗ 1.577 tỷ đồng, VSP lỗ lũy kế hơn 2.800 tỷ đồng... Đâu là lối thoát của các DN này?

THV lỗ vượt vốn điều lệ

CTCP Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam (THV) từng là một trong những DN lớn của thị trường cà phê Việt Nam, nhưng đã bị Sở GDCK Hà Nội (HNX) hủy niêm yết do lỗ tính đến ngày 31/12/2012 là 622,5 tỷ đồng, vượt quá số vốn điều lệ thực góp là 577,5 tỷ đồng. Quý I/2013, THV lỗ thêm 38 tỷ đồng và là quý thứ 8 liên tiếp thua lỗ. Mới đây, THV công bố kết quả kinh doanh quý II/2013, doanh thu đạt 878 triệu đồng, chi phí tài chính 84 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 36 tỷ đồng; lũy kế 6 tháng, THV lỗ 123 tỷ đồng, có khoản vay ngắn hạn gần 660 tỷ đồng.

Nguyên nhân chính khiến THV lâm vào cảnh nợ nần là do THV sử dụng nguồn vốn vay ngắn hạn để đầu tư dài hạn vào các nhà máy chế biến chè, cà phê và trồng cao su tại Quảng Trị, Nghệ An, Sơn La… Mặt khác, do THV không đầu tư vùng nguyên liệu nên nhà máy không có đủ cà phê cho chế biến. Phương án cơ cấu lại nguồn vốn của THV bằng cách bán bớt các nhà máy chế biến cà phê, để trả các khoản nợ quá hạn cho các ngân hàng trở nên kém khả thi, khi cả 3 nhà máy của THV ở Quảng Trị và Sơn La (tổng công suất 140.000 tấn/năm) đều đang không đủ nguyên liệu để hoạt động.

Năm 2012, THV chào bán 42,25 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược, với giá 6.000 đồng/CP, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả, trong khi đó, đơn vị kiểm toán nghi ngờ khả năng tiếp tục hoạt động của Công ty.

 

PVX lỗ lũy kế 2.541 tỷ đồng

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX) bị kiểm soát từ ngày 4/4/2013 do lợi nhuận sau thuế âm 2 năm liên tiếp 2011, 2012. 6 tháng đầu năm 2013, PVX tiếp tục lỗ ròng 1.577 tỷ đồng. Theo giải trình của PVX, nguyên nhân lỗ là do PVX vẫn đang phải trích lập dự phòng các khoản phải thu khó đòi, các khoản đầu tư tài chính và khoản bảo lãnh quá hạn.

Những doanh nghiệp lỗ “khủng”, lỗ triền miên ảnh 1

Giá cổ phiếu PVX giảm 26,7% trong 4 phiên vừa qua

Công ty kiểm toán Deloitte lưu ý, lỗ 6 tháng đầu năm của cổ đông công ty mẹ PVX phát sinh với số tiền khoảng 1.226 tỷ đồng, lỗ lũy kế tính đến 30/6/2013 khoảng 2.541 tỷ đồng, lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh âm 705 tỷ đồng, dự nợ vay ngân hàng quá hạn tại ngày 30/6/2013 khoảng 1.589 tỷ đồng, tổng nợ phải trả ngắn hạn lớn hơn tài sản ngắn hạn khoảng 1.030 tỷ đồng. Deloitte cho rằng, các vấn đề trên sẽ ảnh hưởng tới khả năng thanh toán của PVX trong 12 tháng tới.

Theo đề án tái cấu trúc của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam , Tập đoàn có chủ trương hỗ trợ PVX bằng cách giao PVX là đơn vị đảm nhiệm toàn bộ công việc thi công xây lắp các công trình dầu khí trên bờ. Trước mắt, PVX sẽ thực hiện gói thầu EPC Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình, với giá trị hợp đồng 1,2 tỷ USD và Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, giá trị hợp đồng 827 triệu USD. Bên cạnh đó, PVX đang nỗ lực thu hồi công nợ, chủ động làm việc với các ngân hàng để cơ cấu lại các khoản nợ, đàm phán giảm lãi suất vay vốn.

VSP lỗ 4 năm liên tiếp

CTCP Vận tải biển và Bất động sản Việt Hải (VSP) là một DN có cổ phiếu từng được các NĐT săn đón, có thời điểm giá giao dịch lên đến 72.800 đồng/CP (giá đã điều chỉnh), nhưng hiện chỉ còn 1.300 đồng/CP. Tính đến 31/12/2012, VSP thua lỗ 4 năm liên tiếp, với khoản lỗ lũy kế hơn 2.800 tỷ đồng. VSP đã bị hủy niêm yết trên sàn HNX để chuyển qua sàn UPCoM. Chuyển hướng kinh doanh sang bất động sản đúng lúc thị trường đi xuống là một trong những nguyên nhân chính khiến VSP lỗ lớn.

Năm 2012, VSP lỗ 2.036 tỷ đồng, nhưng đặt kế hoạch lãi “khủng” cho năm 2013, với chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 1.810 tỷ đồng. Trong khi đó, giải pháp mà HĐQT đưa ra phụ thuộc hoàn toàn vào việc chuyển nhượng Dự án Khu đô thị Mê Linh, chuyển nhượng kho LPG Đình Vũ, thanh lý các con tàu đóng dở.

Tại ĐHCĐ 2013 tổ chức hồi tháng 6, ông Ngô Thành Trung, thành viên HĐQT VSP cho biết, dự kiến, VSP sẽ ghi nhận 1.850 tỷ đồng doanh thu từ việc chuyển nhượng 74 héc-ta trong tổng diện tích 204 héc-ta Dự án Khu đô thị Mê Linh. Đây là dự án bất động sản duy nhất mà VSP tin tưởng sẽ tạo doanh thu lớn để trả nợ. VSP sẽ thành lập công ty con Mê Linh Xanh 100% vốn của VSP, đồng thời dự kiến tái cơ cấu nợ bằng cách hoán đổi nợ của các tổ chức tín dụng thành vốn góp cổ phần vào Mê Linh Xanh. Hiện VSP nợ các tổ chức tín dụng xấp xỉ 1.750 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ sau ĐHCĐ đến nay, chưa có bất kỳ thông tin nào từ VSP về kết quả hay tiến độ của từng giải pháp.