Thực tế, lý do căn bản để tin đồn có thể tác động mạnh, làm thay đổi xu hướng của thị trường là nhiều CTCK nhận định, giá nhiều cổ phiếu đã về vùng hấp dẫn cho đầu tư dài hạn khi thị trường tiếp tục giảm điểm.
Tối hôm thứ Tư, bản tin của một số CTCK nước ngoài khuyến cáo NĐT nên mua vào khi giá cổ phiếu tiếp tục giảm. Chẳng hạn, CTCK Vina “không kỳ vọng một đợt bán tháo cổ phiếu, mà chỉ là đợt giảm giá nhẹ”. Công ty này giữ quan điểm rằng, biên độ giao dịch của VN-Index trong khoảng 480 - 520 điểm và khuyến cáo NĐT lựa chọn cổ phiếu đang về mức giá hấp dẫn để mua vào.
Phía nhà tư vấn trong nước, CTCK VNDIRECT nhận định, mức giảm giá tối đa của chứng khoán chỉ khoảng 6%, thấp hơn so với lợi nhuận kỳ vọng 10% khi VN-Index tăng lên 545 điểm.
Một số ý kiến cho rằng, TTCK Việt Nam đang bị ức chế vì thiếu dòng tiền mới vào thị trường. Các ngân hàng chưa đẩy mạnh cho vay trở lại, doanh nghiệp phải vay vốn với lãi suất cao, CTCK hạn chế cho NĐT sử dụng đòn bẩy tài chính… là những lý do khiến NĐT giữ tiền, chờ đợi thị trường giảm sâu hơn trước khi giải ngân.
Vì thế, xu thế thị trường bị chi phối bởi các yếu tố có tính tâm lý nhiều hơn là thông tin định giá cơ bản. Khi cổ phiếu được định giá là hấp dẫn thì thị trường có thể tăng mạnh vì bất cứ thông tin nào, chỉ cần thông tin đó có khả năng giải tỏa tâm lý cho NĐT.
Trên thực tế, trong gần một tháng qua, TTCK Việt Nam có diễn biến ngược chiều với xu thế TTCK thế giới, đặc biệt là thị trường Mỹ, khi chỉ số Dow Jones đang tiếp cận ngưỡng 11.000 điểm.
Theo CTCK VNDIRECT, TTCK Việt Nam đang có chỉ số định giá P/E thấp nhất trong các nước đang phát triển. Điều này sẽ hấp dẫn các tổ chức và NĐT nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam. Thời gian qua, khối ngoại liên tục mua ròng trong những phiên thị trường giảm điểm.
Nhiều CTCK cho rằng, việc lựa chọn các mã cổ phiếu tốt để mua và nắm giữ trong thời điểm hiện nay là hợp lý, vì thị trường có thể tăng mạnh trở lại bất cứ lúc nào.