Song, trong thực tế, hầu hết thành viên HĐQT, thành viên BKS chưa hiểu đầy đủ và sâu sắc về Luật Doanh nghiệp, về quyền hạn và nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật.
Cụ thể, qua quan sát của VAFI, tại nhiều phiên họp HĐQT, không có sự tham dự và phản biện của các thành viên BKS chỉ vì ông chủ tịch HĐQT không mời. Có thể do vị này không nắm được luật hay nghĩ là không cần thiết, cho rằng thành viên BKS chỉ là cấp dưới của HĐQT và ban điều hành doanh nghiệp. Cũng có những phiên họp HĐQT chỉ mời đại diện BKS tham dự (thường là trưởng BKS), còn các thành viên BKS khác không hề biết đến cuộc họp đó.
Thậm chí, có trường hợp thành viên BKS không nhận được tài liệu đầy đủ, ít hơn hoặc muộn hơn so với thành viên HĐQT. Có thể thấy thực tế này đang làm hạn chế nhiệm vụ của các thành viên BKS.
Theo VAFI, bên cạnh yêu cầu HĐQT phải thực hiện đúng nghĩa vụ trong mối quan hệ với BKS theo pháp luật, thành viên BKS cần chủ động tích cực trong vai trò giám sát hoạt động của HĐQT cũng như ban điều hành doanh nghiệp, cần thẳng thắn và tích cực tham gia phản biện vào các quyết định của HĐQT. Về phía HĐQT, cũng cần tích cực lắng nghe những ý kiến có thể trái chiều từ các thành viên BKS, không đuợc có tư tưởng chủ quan, duy ý chí.