Các tổ chức đầu tư trong nước tới đây sẽ có vai trò ảnh hưởng lớn hơn đến TTCK.

Các tổ chức đầu tư trong nước tới đây sẽ có vai trò ảnh hưởng lớn hơn đến TTCK.

Vốn nội lực vẫn dồi dào

(ĐTCK-online) Ông Nguyễn Thế Lữ, Tổng giám đốc Công ty Saigon Asset Management (SAM) cho biết, ông vừa nhận được chương trình mời NĐT Việt Nam đi tham quan các dự án bất động sản ở Chicago của một nhóm NĐT Mỹ. Các NĐT ở Mỹ muốn huy động vốn đầu tư từ thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam, khi mà việc huy động vốn đầu tư ở Mỹ đang còn khó khăn.

SAM đang khởi động việc thành lập quỹ mới là Quỹ đầu tư Smart Money (tạm dịch là "quỹ thông minh") để huy động vốn nước ngoài. Quỹ này sẽ đầu tư vào các dự án bất động sản, các công ty tư nhân chuẩn bị thành đại chúng và các công ty niêm yết tại Việt Nam. Quỹ sẽ đem đến một mô hình đầu tư mới và khác biệt bằng cách kết nối các NĐT của Quỹ (là những NĐT lớn) với các chuyên gia trong một số lĩnh vực ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài để tạo nên giá trị cho Quỹ.

Hiện SAM chưa bắt đầu đi huy động vốn. "Chúng tôi phải chuẩn bị một kế hoạch thật hay, nếu không đi ra nước ngoài sẽ mất công", ông Lữ nói.

Giám đốc một quỹ đầu tư lớn cho rằng, khi hai quỹ đầu tư nước ngoài lâu năm và lớn nhất ở Việt Nam là VinaCapital và Dragon Capital chưa huy động được vốn trong bối cảnh hiện nay, thì một quỹ nhỏ chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều.

Thực tế, các quỹ đầu tư nước ngoài hoạt động lâu năm ở Việt Nam đều có mong muốn huy động được nguồn vốn mới, nhưng cho đến giờ vẫn chưa có quỹ nào công bố đóng quỹ, dù số vốn huy động khiêm tốn, kỳ vọng chỉ khoảng 50 triệu USD.

Trái ngược với hoạt động huy động vốn khó khăn ở thị trường nước ngoài, ở trong nước, các tổ chức đầu tư, cụ thể là các CTCK không quá khó khăn để huy động được một vài nghìn tỷ đồng.

CTCK Kim Long (KLS) vừa chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, với giá bằng mệnh giá. Sau khi điều chỉnh giá tham chiếu, cổ phiếu KLS trên sàn đã có hai phiên tăng giá trần liên tiếp. Với mức tăng giá này, các cổ đông có cổ phiếu chốt thực hiện quyền mua có được mức lời tương đối để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm vào tháng 4. Sau đợt phát hành này, KLS sẽ có thêm 1.000 tỷ đồng cho hoạt động tự doanh và các nghiệp vụ chứng khoán khác.

Theo báo cáo tài chính của KLS, cuối tháng 12/2009, KLS còn hơn 1.300 tỷ đồng trong mục tiền và các khoản tương đương tiền. Một số nguồn tin cho hay, công ty này đã giải ngân hơn 1.000 tỷ đồng vào TTCK trong hai tháng đầu năm. Với hơn 1.000 tỷ đồng vốn mới huy động trong tháng 4, hoạt động tự doanh của KLS chắc chắn sẽ sôi nổi hơn rất nhiều.

CTCK Sài Gòn (SSI) đang chào bán trái phiếu chuyển đổi cho các NĐT tổ chức. Căn cứ vào thị giá cổ phiếu SSI hiện nay, ước tính SSI sẽ huy động được khoảng 2.000 tỷ đồng sau khi bán toàn bộ trái phiếu chuyển đổi dự kiến phát hành.

Nguồn vốn mới huy động được đánh giá là đặc biệt quan trọng với các CTCK có hoạt động tự doanh trong bối cảnh giá chứng khoán niêm yết đang tương đối hấp dẫn so với triển vọng tăng trưởng trong dài hạn của nhiều công ty niêm yết. Vấn đề là các CTCK lựa chọn danh mục đầu tư như thế nào, có đầu tư cơ bản, dài hạn hay không? Không ít ý kiến nhận định rằng, việc sử dụng vốn một cách hợp lý để đầu tư chứng khoán vào thời điểm này sẽ mang lợi nhuận lớn trong 1 - 2 năm tới khi kinh tế thế giới cũng như trong nước phục hồi và phát triển.

Giám đốc một quỹ đầu tư nước ngoài nhận xét: "Tổ chức đầu tư trong nước huy động vốn khá dễ dàng, vì NĐT trong nước hiểu rõ thị trường Việt Nam. Trong khi NĐT nước ngoài vào tìm hiểu, yêu cầu kiểm toán rất phức tạp".

Với tiềm lực tài chính được tăng cường, các tổ chức đầu tư trong nước tới đây sẽ có vai trò ảnh hưởng lớn hơn đến TTCK.

Không chỉ có CTCK, mà một vài công ty niêm yết đã nhanh chân trong việc phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn như Hoàng Anh Gia Lai (HAG), Hòa Phát. Mới đây, Nhà Thủ Đức cũng đã lên kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi để huy động vốn trong nước.

Trong đó, cả HAG và Nhà Thủ Đức đều có kế hoạch đầu tư ra nước ngoài để tìm kiếm tỷ suất sinh lợi cao. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT HAG cho biết, Công ty đang thăm dò cơ hội đầu tư ở Mianma, nước mà đất đai giữa Thủ đô chỉ có 500 USD/m2, giống như ở TP. HCM nhiều năm trước đây. Còn Nhà Thủ Đức, ngoài các dự án lớn trong nước còn kết hợp với đối tác Hàn Quốc để thực hiện một vài dự án bất động sản ở các quốc gia khác.

"Với lãi suất vay vốn ngân hàng lên tới 18%/năm như hiện nay thì việc giảm giá 20% so với giá thị trường khi phát hành trái phiếu chuyển đổi thực chất coi như không giảm gì, vì doanh nghiệp không phải trả lãi cho trái chủ", ông Đức phân tích cái lợi của việc phát hành trái phiếu chuyển đổi.

Theo một chuyên gia tài chính, các quỹ đầu tư nước ngoài hẳn ghen tỵ khi nhìn doanh nghiệp trong nước huy động cả nghìn tỷ đồng chỉ trong vài ba tháng. Thậm chí, có tổ chức đầu tư nước ngoài còn bỏ tiền ra mua trái phiếu chuyển đổi của doanh nghiệp trong nước phát hành. Thị trường vốn trong nước đang chứng tỏ vai trò của mình trong việc phát huy nội lực.