Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại đại lý nhận lệnh của ABS tại quận 7

Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại đại lý nhận lệnh của ABS tại quận 7

Chứng khoán tiến về Nam Sài Gòn

Sau thời gian tìm vị trí quanh khu "phố Wall" Nguyễn Công Trứ hoặc những tuyến đường kế Sở giao dịch chứng khoán TP HCM để lập sàn nhằm dễ thu hút thượng đế, các công ty chứng khoán đang mạnh dạn mở rộng địa bàn hoạt động về khu đô thị mới Nam Sài Gòn.

 

Giữa tháng 10, Công ty chứng khoán An Bình (ABS) khai trương đại lý nhận lệnh tại đại lộ Nguyễn Văn Linh, quận 7 - cách trung tâm tài chính tới 7 km. Tháng 6, Công ty chứng khoán Âu Lạc cũng đã đưa chi nhánh quận 7 vào hoạt động. Trước đó không lâu, Sao Việt (VSSC) đã tiên phong khai trương chi nhánh mới khang trang tại đường Trần Xuân Soạn.

 

Xu hướng tìm đất lập sàn khang trang tại ngoại thành đang trở thành trào lưu của các công ty chứng khoán. Ông Võ Quyết Thắng, Phó Tổng giám đốc phụ trách phát triển kinh doanh ABS cho hay, việc quyết định mở đại lý nhận lệnh ở nơi cách xa khu "phố Wall" Nguyễn Công Trứ là để đón lượng khách đang sinh sống tại đây, đặc biệt là những người mới giàu lên trong quá trình đô thị hóa.

 

Khác với đối tượng đầu tư nhỏ lẻ, khách nơi đây thường giao dịch lớn. "ABS là đơn vị thứ 3 mở sàn tại quận 7, nếu đón được lượng khách này, tiềm năng công ty có được là không nhỏ", ông Thắng nói.

 

Bà Nguyễn Hồng Mai, Tổng giám đốc Âu Lạc cũng cho hay, tuy mới thành lập sau này song Âu Lạc đã quyết định lập chi nhánh tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng nhằm hướng đến lượng nhà đầu tư Đài Loan đang sinh sống tại đây. Đối tượng phục vụ là khách hàng trung và cao cấp nên thiết kế sàn cũng không thể bình dân. Diện tích sàn lên đến 300 m2, đường truyền tốt, nhân viên phục vụ ân cần, máy lạnh chạy êm ru. Sàn còn có mạng wireless và máy tính miễn phí để khách có thể thuận tiện tra cứu thông tin về chứng khoán. Bà cho hay, nhiều khách hàng mở tài khoản tại hội sở của công ty ở Tú Xương cũng về đây giao dịch.

 

Kiếm đất lập sàn tại Phú Mỹ Hưng dễ dàng hơn rất nhiều so với việc đỏ mắt tìm đất tại phố khu trung tâm thành phố, giá thuê cũng rẻ hơn. Tuy nhiên, lãnh đạo nhiều công ty chứng khoán thú nhận, không phải đơn vị nào cũng dám mạo hiểm bởi trong những tháng đầu, công ty phải chấp nhận lỗ.

 

Bà Mai cho hay, trong khi mới lập sàn, lượng khách biết đến chi nhánh của Âu Lạc còn ít nên thu không bù chi. Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng thành lập, đã có vài trăm tài khoản được mở tại đây. Để vơi đi khó khăn trong thời gian đầu, An Bình đã kết hợp với công ty địa ốc Phố Cảnh theo phương thức ủy quyền. Nhờ đó, An Bình sẽ đỡ tiền thuê sàn và một số chi phí khác trong giai đoạn đầu hoạt động, theo Trưởng đại diện tại TP HCM của ABS Khương Hữu Luyến.

 

Tuy nhiên, quan điểm của ông Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Đông Dương, việc lập sàn tại quận 7 thời điểm này là chưa phù hợp. Theo ông, Nam Sài Gòn chỉ là nhà, chỗ trở về của người dân sau một ngày làm việc cực nhọc để nghỉ ngơi, thư giãn chứ không phải nơi làm việc. Trong khi hầu hết nhà đầu tư giao dịch giờ hành chính. Chính vì vậy, nếu không có chiến lược khách hàng phù hợp, những chi nhánh nằm xa như thế này sẽ khó duy trì được hoạt động. 

 

Nhiều nhà đầu tư cũng tỏ ra dè dặt đối với những sàn xa bởi nhiều lý do. Anh Mẫn, mở tài khoản tại Công ty chứng khoán Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (SBS), đường Phó Đức Chính, cho hay, dù sàn tại đây rất đông song anh vẫn không có ý định qua nơi khác. Ở chốn cũ mối mang đã quen nhiều, mỗi sáng đến sàn trao đổi thông tin cũng biết thêm được rất nhiều điều nên chuyển nơi mới phải gầy dựng lại.

 

Theo anh Mẫn, những sàn Nam Sài Gòn thích hợp với những người sinh sống và làm việc tại Phú Mỹ Hưng, trong khi khoảng cách từ đấy đến trung tâm thành phố hơn 7km là một trở ngại lớn với nhà đầu tư. Hơn nữa, trong thành phố cũng có rất nhiều sàn VIP, khang trang, rộng rãi, đặt lệnh dễ như SSI Nguyễn Huệ, VIS Nguyễn Thị Minh Khai, tội gì đi xa.