Mua ròng và bắt sóng

Mua ròng và bắt sóng

(ĐTCK-online) Tuần qua, khối ngoại lại có một tuần mua ròng 340 tỷ đồng trên 2 sàn chứng khoán. Các mã được mua ròng là những cổ phiếu của DN có hoạt động kinh doanh cơ bản và có tiềm năng phát triển vững chắc, có thể dự báo được trong ít nhất 3 năm tới.

Cụ thể, khối này mua hết room cổ phiếu VNM và mua các mã HAG, PVD, BVH, KBC… Đây là những mã cổ phiếu cơ bản có thanh khoản tốt, định giá còn hấp dẫn.

Trong khi đó, phía NĐT trong nước, tâm lý đánh sóng cổ phiếu cũng quay trở lại. Nhiều cổ phiếu bắt đầu được đẩy giá lên trước các thông tin chia thưởng hay lợi nhuận đột biến như KDC, TS4, VST, GIL…

Mỗi ngày, NĐT trong nước lại truyền tai nhau tin đồn, tin nội gián về hoạt động của DN để quyết định mua vào cổ phiếu này hay cổ phiếu kia. Việc các CTCK bắt đầu triển khai lại các dịch vụ tài chính, đòn bẩy vốn hỗ trợ cho động thái lướt sóng của NĐT trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, hoạt động lướt sóng trong bối cảnh đa số NĐT đều có mục đích đầu tư ngắn hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Điều này thể hiện rõ khi giá những cổ phiếu được đánh lên thường không tăng đến mức đỉnh như kỳ vọng của NĐT. Khi cách mức giá kỳ vọng vài giá là những người chơi đã xả hàng, chạy sớm cho an toàn.

Nhiều NĐT bắt đầu thu được lợi nhuận lớn khoảng 20% sau ngày T+4 khi bắt đúng đáy sóng của một cổ phiếu.

Trong khi đó, các CTCK vẫn khuyên NĐT nắm giữ cổ phiếu cho mục tiêu đầu tư trung hạn trong một chu kỳ tăng của TTCK trong năm nay.

Nhưng mức cản 545 điểm của VN-Index là mức cản mạnh, do ở mức giá này người nắm giữ cổ phiếu đã thu được mức lợi nhuận tương đối lớn và một lượng cổ phiếu mua ở mức giá cao bị kẹt lại từ cuối năm 2009 có thể được bán ra để thu tiền về hoặc cơ cấu danh mục đầu tư.

Những NĐT thực hiện chiến lược đầu tư cơ bản hoàn toàn có thể yên tâm nắm giữ cổ phiếu trong thời điểm hiện nay khi mà chỉ số kỹ thuật cho thấy, thị trường chưa vào vùng quá mua và giá cổ phiếu vẫn ở mức hợp lý cho đầu tư trung và dài hạn.

Còn những NĐT lướt sóng và sử dụng đòn bẩy tài chính cần lưu ý đến tâm lý thị trường có thể đổi chiều bất cứ lúc nào vì động thái chung của những NĐT lướt sóng hiện nay là không tham lam và không kỳ vọng vào những con sóng quá dài. Đầu tư lướt sóng đang có mức độ rủi ro cao hơn, khi chỉ còn vài ngày nữa chỉ số tăng giá tiêu dùng chính thức được công bố. Thị trường sẽ dừng lại một chút để chờ đợi những thông tin này. Vì thế, sóng sẽ không dễ dàng dâng lên trong tuần này.