Nắm giữ và lướt…

(ĐTCK-online) Chiến lược nắm giữ cổ phiếu cơ bản tốt, định giá thấp cho mục tiêu đầu tư dài hạn và lướt sóng tại các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự của VN-Index đang được nhiều NĐT áp dụng khá hiệu quả tại thời điểm này.

Một vài CTCK đã hy vọng rằng, sau khi đảo quanh các cổ phiếu thị giá thấp, dòng tiền sẽ quay lại các cổ phiếu blue-chip để đẩy thị trường đi lên. Nhưng thực tế xu hướng thị trường không diễn ra như vậy. Dòng tiền hiện vẫn chạy vòng quanh tìm các cổ phiếu thị giá thấp.

Lý giải điều này, giám đốc một tổ chức tư vấn đầu tư chứng khoán cho biết, dòng tiền chưa đủ mạnh để đẩy giá cổ phiếu blue-chip đi lên. Việc cho vay lãi suất thỏa thuận mới chỉ là bước đầu để ngân hàng đẩy mạnh cho vay ra. Nhưng tăng trưởng tín dụng không vì thế mà có khả năng tăng trưởng mạnh, yếu tố có thể giúp tâm lý thị trường hưng phấn đối với các cổ phiếu lớn.

Việc NĐT lựa chọn các cổ phiếu hạng nhỏ và vừa cho thấy tâm lý dè chừng với xu thế chung của thị trường hiện nay. Tuy nhiên, không hề có dấu hiệu quá lo lắng đối với NĐT đang nắm giữ cổ phiếu ở thời điểm hiện tại. Cụ thể là một số cổ phiếu bị định giá thấp, sau khi được đẩy tăng trần một hoặc hai phiên đã giữ được mức giá tham chiếu trong các phiên sau đó mà không có dấu hiệu NĐT xả hàng cắt lỗ.

Ví dụ, cổ phiếu TIX tăng trần hai phiên từ 58.000 đồng/CP hiện vẫn giữ giá 64.000 đồng/CP. Cổ phiếu LIX sau hơn hai phiên tăng điểm vẫn giữ giá 74.000 đồng/CP, tức là chỉ điều chỉnh nhẹ, sau đó tiếp tục tăng lên 77.500 đồng/CP trong ngày hôm qua.

Cổ phiếu HBC của CTCP Xây dựng Hòa Bình cũng đã tăng trần sau khi công ty này họp ĐHCĐ thông qua mức lợi nhuận sau thuế 95 tỷ đồng. Sang phiên sau, HBC điều chỉnh về giá 42.200 đồng/CP, sau khi khớp lệnh ở giá mở cửa 43.600 đồng/CP.

Điều đó cho thấy tâm lý thị trường khá ổn định, nhiều NĐT sẵn sàng nắm giữ tích lũy cổ phiếu ở mức giá hiện nay. Tuy nhiên, NĐT cũng sẵn sàng chốt lời ở mức lãi 5 - 10% để sau đó chờ cơ hội mua lại. Đó là lý do nhiều cổ phiếu định giá cơ bản tốt không tăng trần quá 3 phiên và trong mỗi phiên đều có sự rung lắc mạnh.

Các cổ phiếu có mức P/E dự kiến 2010 là 7 - 8 lần khá nhiều trên thị trường. Cổ phiếu được gọi là rẻ hiện nay thì P/E dự kiến phải dưới 7 lần và thanh khoản tương đối tốt mới thu hút được dòng tiền.

Trong khi NĐT cá nhân không mặn mà với cổ phiếu lớn thì NĐT nước ngoài lại cần mẫn tích lũy HAG, SSI, HSG, HVG… Khi tín dụng có dấu hiệu tăng trưởng mạnh mẽ hơn, những cổ phiếu này hẳn sẽ bứt phá bởi lợi nhuận kế hoạch gần như chắc chắn sẽ đạt được.

Lướt sóng không bao giờ đem lại lợi nhuận lớn bằng chiến lược nắm giữ có thời hạn.