Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

Nhìn lại “Gia Cát Dự” nhận định chứng khoán tuần qua

(ĐTCK) Thị trường tuần qua dù thanh khoản đã cải thiện đáng kể, nhưng diễn biến các chỉ số vẫn chủ yếu là lình xình theo hướng đi lên cho đến khi bứt phát cuối tuần nhờ thông tin tích cực từ biển Đông. Về phần các công ty chứng khoán, cũng có phiên đúng, phiên sai, nhưng nhìn chung, đà số đều tỏ ra thận trọng khi đưa ra các nhận định của mình. Cùng Đầu tư Chứng khoán điểm lại nhận định của các công ty chứng khoán trong tuần giao dịch vừa qua.

Tại phiên giao dịch đầu tuần mới 14/7, mặc dù không còn chịu nhiều áp lực bán như trong tuần trước, nhưng sự thận trọng của nhà đầu tư khiến giao dịch trên thị trường trong buổi giao dịch sáng diễn ra khá ảm đạm. Cả bên mua và bán tỏ ra dè dặt khiến thanh khoản chỉ nhúc nhắc tăng. Tuy nhiên, nhờ sự hỗ trợ của các mã lớn trong nhóm VN30 và từ GAS, VN-Index đã bật tăng khá mạnh trở lại vào cuối phiên, đem lại kỳ vọng tích cực cho phiên giao dịch chiều. Sàn HNX cũng có diễn biến tương tự như HOSE khi giao dịch cũng chậm chạp, thanh khoản thấp và chỉ tăng vào cuối phiên nhờ một số các mã dẫn dắt trong nhóm HNX30 và PVS.

Trong buổi giao dịch chiều, đúng như kỳ vọng, các nhà đầu tư bắt đầu nhập cuộc tốt hơn và tích cực giải ngân, thể hiện trong việc đặt các mức giá mua cao hơn, giúp nhiều mã cổ phiếu tăng điểm, số mã tăng trên sàn chiếm áp đảo so với mã giảm điểm. Điều này giúp các chỉ số gia tăng được điểm số, tuy nhiên thanh khoản thị trường lại không có nhiều cải thiện so với phiên cuối tuần qua bởi giá cổ phiếu giữa hai bên cung cầu vẫn chưa gặp nhau. Đóng cửa, 2 chỉ số đều có mức tăng khá tốt, nhưng thanh khoản lại giảm so với phiên trước, đạt gần 1.700 tỷ đồng.

Đáng chú ý, nhóm cổ phiếu săm lốp và dầu khí tiếp tục đà tăng mạnh nhờ thông tin kết quả kinh doanh khả quan, trong đó DRC đã tăng trần. Ngoài ra, đây cũng là phiên giao dịch đầu tiên cổ phiếu MWG của CTCP Thế giới di động với giá tham chiếu là 68.000 đồng/CP, biên độ giao động là +/-20%, và mã này đã tăng kịch trần lên 81.500 đồng/CP và còn dư mua trần cả triệu đơn vị. Nhưng thanh khoản lại ở mức rất thấp bởi bên bán đã găm hàng khi có nhiều thông tin cho rằng mức giá MWG có thể lên tới 85.000 đồng/CP.   

Về phía các Dự, phiên tăng khá tốt này của thị trường lại nằm ngoài dự đoán của đa phần các Dự. Sau diễn biến của 2 phiên cuối tuần trước, các Dự đều cho rằng thị trường sẽ điều chỉnh về quanh ngưỡng 580 điểm, nhận định tích cực hơn cũng chỉ là rung lắc hay đi ngang trong biên độ hẹp. Vì vậy, đã có tới 4 Dự bị trật ở phiên đầu tuần này gồm FPTS, MBS, BSC, MSBS.

Ở phía ngược lại, VCSC đã là Dự duy nhất dự đoán trúng ở phiên này nhờ vào nhận định khá chuẩn xác của mình: “Chúng tôi cho rằng hai chỉ số có thể hồi phục nhẹ trong các phiên đầu tuần tới”.

Còn lại những BVSC, MBKE, VDSC, SHS, KIS, IVS, SSI vì đặt “sự an toàn” lên trên hết nên chỉ đưa ra những nhận định chung và không quá cụ thể về thị trường.

Sau phiên hồi phục đầu tuần, cùng với nhiều thông tin vĩ mô tích cực được công bố, thị trường bước vào phiên giao dịch 15/7 với nhiều hứa hẹn. Thị trường diễn ra khá sôi động ngay từ khi mở cửa với sự cởi mở của cả bên bán và bên mua, các mã lớn nhỏ đều tăng giá giúp các chỉ số đều có được sắc xanh. Tuy nhiên, VN-Index vẫn chưa thể bật tăng mạnh hẳn do thiếu sự hỗ trợ của các mã vốn hóa lớn. Cùng với đó là áp lực bán ở vùng giá cao khá mạnh cũng khiến VN-Index chưa thể bứt qua được ngưỡng 590 điểm. Trong khi HNX-Index do ít chịu ảnh hưởng của các mã lớn nên đã nhẹ nhàng chinh phục được ngưỡng 80 điểm khi kết phiên sáng.

Trong phiên chiều, dòng tiền vẫn chảy khá mạnh vào thị trường. Tuy nhiên, áp lực chốt lời vẫn còn khá lớn khiến VN-Index tiếp tục không thể bứt phá, mà chỉ lình xình dưới mốc 589 điểm trước khi đóng cửa ở mức tương đương của phiên sáng. Trong khi đó, HNX-Index cũng chịu sự rung lắc mốc 80 điểm và tưởng chừng cũng không vượt qua được ngưỡng cản tâm lý này, thì bất ngờ nhận được sự hỗ trợ của nhóm HNX30 trong những phút cuối phiên, đặc biệt là đợt ATC, nên đã vượt qua khá xa mốc 80 điểm, lên mức cao nhất trong ngày. Thanh khoản thị trường phiên này đã tăng vọt so với phiên đầu tuần, đạt trên 2.600 tỷ đồng.

Về phần các Dự, phần lớn các nhận định đều có quan điểm lạc quan ở thời điểm hiện tại sau diễn biến của phiên đầu tuần. Tuy nhiên, những nhận định này cũng chỉ dừng lại ở mức chung chung, mà không đưa ra đánh giá cụ thể nào. Vì thế mà nhóm trung lập đã lại đông vui trở lại, bao gồm FPTS, VDSC, IVS, KIS, MBS, SSI, SHS, BSC, VCSC, MBKE.

Trong khi đó, BVSC và MSBS lại có cái nhìn khá thận trọng về thị trường, nhưng cả 2 vẫn cùng cho rằng thị trường sẽ tăng điểm ở phiên này, cho nên đã cùng ghi điểm. 

Sang phiên 16/7, với thông tin tích cực từ biển Đông, cùng những đánh giá khả quan về kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra, dòng tiền đã nhanh chóng được đẩy mạnh vào thị trường. Không còn tâm lý thận trọng, thăm dò như nhiều phiên trước nên các chỉ số đều có được sắc xanh mạnh kèm thanh khoản thị trường tăng cao ngay khi mở cửa. Tuy nhiên, vẫn là sức ì lớn đến từ các cổ phiếu trụ khiến VN-Index không thể bứt phá qua khỏi ngưỡng cản 590 điểm để chinh phục ngưỡng cản cứng hơn là 595 điểm. Do VN-Index yếu thế dần, kéo HNX-Index hạ nhiệt theo và chia tay mốc 81 điểm đã lấy được ở đầu phiên.

Trong phiên giao dịch chiều, nhịp độ thị trường vẫn được duy trì như phiên sáng, VN-Index giằng co quanh mức 593 điểm trong khi HNX-Index yếu dần và lùi về sát mốc tham chiếu khi kết thúc đợt giao dịch khớp lệnh liên tục. Bước vào đợt giao dịch ATC, lực bán bắt đầu gia tăng, lệnh bán ATC càng về cuối phiên càng mạnh, kéo nhiều mã đảo chiều và VN-Index chỉ có may mắn mới giữ được sắc xanh nhạt. Trong khi đó, HNX-Index lại không thể cầm cự nổi, nên chấp nhận đóng cửa trong sắc đỏ, chấm dứt chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Điểm tích là thanh khoản tiếp tục tăng so với phiên trước đạt trên 3.000 tỷ đồng, khối ngoại cũng đã quay lại mua ròng mạnh sau 3 phiên liên tiếp bán ròng trước đó.

Về phía các Dự, 2 chỉ số đóng cửa trong tình trạng trái chiều, nhưng việc VN-Index tăng điểm đã đảm bảo cho MSBS, KIS, VCSC đều có được điểm ở phiên này khi mà cả 3 Dự đều cho rằng chỉ số VN-Index đều tăng điểm.

“Trong ngắn hạn, yếu tố KQKD quý II sẽ chi phối chính xu hướng vận động của các chỉ số. Đi kèm với đó là hiện tượng phân hóa sẽ tái diễn rõ nét. Sự khởi sắc trong phiên 15/7 cùng với trạng thái tâm lý nhà đầu tư đang trở nên tích cực hơn sẽ giúp cho thị trường phiên ngày 16/7 sẽ có thêm một phiên tăng điểm vừa phải”, KIS đánh giá.

Tuy cũng ghi điểm nhưng nhận định của VCSC chưa hoàn toàn chính xác: “Hai chỉ số có thể tiếp tục duy trì đà tăng và đánh giá cao khả năng vượt vùng 590 điểm của chỉ số VN-Index trong phiên giao dịch ngày 16/7, còn chỉ số HNX-Index có thể tiến về mức 81 điểm. Lực cầu ở vùng giá cao có thể tiếp tục tăng trong các phiên kế tiếp khi các chỉ báo xung lượng ngắn hạn đã có chuyển biến tích cực hơn từ vùng quá bán”.

Trong khi đó, BSC lại có nhận định hoàn toàn ngược lại khi cho rằng VN-Index sẽ giảm điểm. Tất nhiên, với nhận định này thì BSC là Dự duy nhất bị mất điểm ở phiên này.

“Phiên tiếp theo chúng tôi dự đoán là một phiên điều chỉnh nhẹ quanh mốc 589 điểm, không ngoại trừ khả năng là một phiên giảm điểm nhẹ, trước khi thị trường xác nhận lại vùng hỗ trợ mới”, BSC nhận định.

Còn lại những FPTS, BVSC, MBKE, IVS, SSI, SHS, MBS, VDSC thì chỉ đưa ra những đánh giá trung lập về thị trường như “chuỗi tăng giá là vẫn đang tiếp diễn”, hay “dòng tiền đang có xu hướng tốt dần lên”…

Đến phiên giao dịch 17/7, sau 2 phiên bền bỉ rót tiền vào thị trường trước đó, nhưng với áp lực bán vẫn lớn và đặc biệt là cú xả hàng cuối phiên 16/7, nhà đầu tư đã thận trọng hơn rất nhiều trong phiên sáng 17/7. Giao dịch thị trường diễn ra ảm đạm khiến thị trường nhuốm sắc đỏ ngay từ khi mở cửa. Sau đó, áp lực đẩy bán giảm khiến nhiều mã cổ phiếu, trong đó có cả các bluechips bật tăng giúp thị trường hồi phục nhẹ và lấy lại mốc 590 điểm. Trên sàn HNX, nhờ có được sự hỗ trợ khá tốt từ nhóm cổ phiếu HNX30 nên chỉ số HNX-Index đã tăng điểm ngay từ đầu phiên và đà tăng này được duy trì đến hết phiên sáng.  

Trong phiên chiều, áp lực đẩy bán đã tăng mạnh ngay ngay từ đầu khiến sắc đỏ lan rộng bảng điện tử. Các mã cổ phiếu bluechips cũng lần lượt đổi màu khiến chỉ số VN-Index có lúc mất gần 4 điểm xuống sát mốc 585 điểm, chỉ số HNX-Index cũng lùi về dưới mốc 80 điểm. Tuy nhiên, khi chạm các ngưỡng hỗ trợ mạnh, lực mua bắt đáy lớn đã được tung vào, đẩy các chỉ số bật tăng giống như lò xo bị nén. VN-Index đã lấy lại được mốc 590 điểm, còn HNX-Index áp sát ngưỡng kháng cự 81 điểm. Đóng cửa, 2 chỉ số đều đã tăng điểm, nhưng do giao dịch trên thị trường khá ảm đạm nên thanh khoản giảm mạnh so với phiên trước, chỉ đạt hơn 1.980 tỷ đồng. Điểm tích cực là nhà đầu tư ngoại tăng cường hoạt động mua ròng trong phiên và làm giảm đi áp lực nguồn cung, qua đó góp phần trấn an tâm lý của nhà đầu tư nội.

Về phần các Dự, đã có nhiều nhận định đối lập nhau về phiên giao dịch này, qua đó cho thấy nhận định của các Dự đã đa chiều hơn. Với đánh giá các chỉ số sẽ tiếp tục tăng điểm thì SHS và VCSC đã cùng ghi điểm trong phiên này.

Ngược lại, MSBS và IVS đã cùng đoán trật khi cho rằng, thij trường phiên 17/7 sẽ điều chỉnh giảm nhẹ khi áp lực bán gia tăng. Riêng với IVS, tuy có dự đoán sai về chỉ số nhưng lại dự báo đúng về việc sụt giảm mạnh của thanh khoản.

“Chỉ số VN-Index giảm ở phần cuối phiên giao dịch có thể bị tác động mạnh bởi cổ phiếu GAS. Nhưng việc chạm đến mốc 593 điểm rồi tụt giảm trở lại cho ta thấy mô hình 2 đỉnh nhỏ đã hình thành. Điều đó sẽ tạo áp lực bán lớn hơn trong phiên giao dịch ngày mai (17/7) và thị trường sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên một lần nữa chúng tôi lại cho rằng, dù áp lực bán có tạo ra nhưng sẽ không phải là bằng mọi giá. Nhà đầu tư vẫn lựa chọn bán giá cao hơn, vì thế thanh khoản thị trường sẽ lại nhanh chóng sụt giảm trở lại. Nếu như điều này là đúng thì kịch bản tăng giá sau 1-2 phiên điều chỉnh sẽ rõ ràng hơn”, IVS nhận định.

Các Dự còn lại như FPTS, BVSC, VDSC, KIS, BSC, MBS, SSI, MBKE tiếp tục trung thành với nhận định trung lập.

Đến phiên cuối tuần 18/7, với tâm lý đã ổn định hơn, nhà đầu tư đã bớt thận trọng khi bước vào phiên 18/7. Hoạt động giao dịch không quá cởi mở nhưng thị trường vẫn có được sắc xanh. Thị trường chịu sự rung lắc khá mạnh quanh mốc tham chiếu khi các cổ phiếu có sự phân hóa rõ rệt. Gần về cuối phiên, thị trường chịu thêm một đợt xả mạnh, kéo chỉ số rơi thẳng qua tham chiếu, nhưng lực cầu cũng được tung ra đúng lúc giúp thị trường cân bằng trở lại, 2 chỉ số đều giữ được sắc xanh khi hết phiên sáng. Bên lề, vụ rơi máy bay tác động xấu tới thị trường chứng khoán toàn cầu, nhưng không tác động tới chứng khoán Việt Nam, thậm chí dòng tiền đã chảy mạnh trở lại sau phiên sụt giảm hôm qua.

Điều này thể hiện rõ nhất trong phiên chiều với giao dịch bùng nổ ở một số mã cổ phiếu. Đầu tiên là FPT với tin đồn Apple muốn mua lại (lãnh đạo FPT sau đó đã lên tiếng rằng đây chỉ là “tin vịt”) đã tăng một mach lên mức trần với lượng khớp đạt mức kỷ lục, gần 4 triệu đơn vị và vẫn còn dư mua trần. Tiếp đó là giao dịch thỏa thuận “khủng” của MBB với 21,38 triệu đơn vị ở mức giá trần. Sau là giao dịch rất mạnh của FLC với hơn 26,65 triệu đơn vị khớp lệnh, áp sát phiên kỷ lục ngày 10/7 là 26,78 triệu đơn vị. Đà tăng của FPT và các mã này đã tạo cảm hứng cho thị trường, sắc xanh bắt đầu lan tỏa ra các mã bluechips và cổ phiếu khác, giúp VN-Index nhanh chóng vượt qua ngưỡng cản 595 điểm. HNX-Index cũng được "thơm lây" và tránh được phiên giảm điểm. Nhờ giao dịch bùng nổ trong phiên chiều, thanh khoản thị trường đã tăng vọt trở lại, đạt gần 3.100 tỷ đồng.

Về phần các Dự, phiên tăng khá tốt này của thị trường đã nằm ngoài dự đoán của đa phần các Dự. Nhưng chỉ với nhận định là “tăng điểm” cũng đủ để giúp FPTS, IVS, MSBS ghi thêm điểm.

Trong khi đó, nhóm trung lập tiếp tục dài thêm với những “gương mặt thân quen” như KIS, BVSC, MBS, BSC, SHS, SSI, VCSC, MBKE, VDSC.

Tổng kết tuần giao dịch 14/7 đến 18/7, VN-Index đã phục hồi đáng kể khi có trọn tuần tăng điểm, trong khi HNX-Index tuy có 1 phiên điều chỉnh ở mức độ nhẹ nhưng nhìn chung mức tăng vẫn tốt. Thanh khoản chính là điểm sáng trong tuần giao dịch này khi tiếp tục duy trì ở mức cao, cùng với đó là hoạt động tích cực của khối ngoại nhất là những phiên cuối tuần. Tổng cộng, VN-Index tăng 13,49 điểm (+2,3%) lên 596,26 điểm, trong khi HNX-Index tăng 2,53 điểm (+3,19%) lên 81,14 điểm.

Đối với các Dự, VCSC và MSBS cùng chung vị trí Dự xuất sắc nhất tuần với cùng 3 phiên trúng. Có cùng 1 phiên trúng là BVSC, KIS, SHS, FPTS và IVS.

Ở phía ngược lại, Dự “trật” nhiều nhất là MSBS và BSC với cùng 2 phiên. Trong khi MBS, FPTS và IVS đều có 1 phiên trật.

Với “còi vàng”, có MBKE, VDSC và SSI tranh nhau danh hiệu này khi có cùng 5 phiên chỉ đưa ra nhận định trung lập. Đứng ngay sau là KIS, SHS, MBS, BVSC với cùng 4 phiên trung lập.

TRÚNG

TRUNG LẬP

TRẬT

T2/14/7

HOSE(+3,46/0,59%/ 586,23)

HNX(+0,87/1,11%/ 79,49)

VCSC

SHS, KIS, BVSC, MBKE, VDSC, SSI, IVS

FPTS, MBS, BSC, MSBS

T3/15/7

HOSE(+3,08/0,53%/589,31)

HNX(+0,74/0,94%/80,23)

MSBS, BVSC

FPTS, VDSC, IVS, KIS, MBS, SSI, SHS, BSC, VCSC, MBKE

T4/16/7

HOSE(+0,37/0,06%/589,68)

HNX(-0,07/0,09%/80,16)

MSBS, KIS, VCSC

FPTS, BVSC, MBKE, IVS, SSI, SHS, MBS, VDSC

BSC

T5/17/7

HOSE+0,69/0,12%/590,37)

HNX(+0,69/0,86%/80,85)

SHS, VCSC

FPTS, BVSC, VDSC, KIS, BSC, MBS, SSI, MBKE

MSBS, IVS

T6/18/6

HOSE(+5,89/1%/596,26)

HNX(+0,3/0,37%/81,14)

FPTS, IVS, MSBS

KIS, BVSC, MBS, BSC, SHS, SSI, VCSC, MBKE, VDSC

Tin bài liên quan