Bà Vũ Thị Thuận, Chủ tịch HĐQT Công ty cho biết, tháng 4 và 4 tháng đầu năm, doanh thu của TRA đều vượt kế hoạch. Với mức tiêu thụ sản phẩm như hiện nay, kế hoạch năm 2011 của Công ty (doanh thu 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 80 tỷ đồng) sẽ được thực hiện tốt.
Hiện vốn vay ngân hàng của Công ty chỉ chiếm 30% vốn chủ sở hữu (khoảng 100 tỷ đồng), nên Công ty không chịu áp lực chi phí lãi vay. Công ty duy trì được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận 20%/năm, do vậy, dễ tiếp cận vốn ngân hàng khi có kế hoạch mở rộng sản xuất. Đặc biệt, TRA có sự chia sẻ từ đối tác là nhà cung ứng nguyên liệu khi quý I năm nay, Công ty vẫn được nhập nguyên vật liệu dược phẩm theo giá của quý IV năm ngoái. Công ty cũng hoàn toàn chủ động về nguồn nguyên liệu do tỷ trọng nhập khẩu từ nước ngoài chỉ chiếm 10%.
Trong khi không ít doanh nghiệp buộc phải co cụm, phòng thủ, quan điểm của ban lãnh đạo Công ty này ngược lại. “Lúc này, doanh nghiệp chủ trương tập trung phát triển sản xuất - kinh doanh, dùng chính giá trị DN (thương hiệu, thị phần, con người…) để vượt khó. Phát triển sản xuất là biện pháp tránh lãng phí tốt nhất. Ngược lại, giảm sản xuất - kinh doanh sẽ tạo ra những hao mòn vô hình, mất dần thị phần, giảm tinh thần sáng tạo của CBCNV”, bà Thuận nói.
Tương tự NTP, TRA đang tập trung nguồn lực cho hoạt động cốt lõi: bào chế thuốc và đầu tư cho nguồn nguyên liệu. Cách đi này được chứng minh đúng hướng khi khoản đầu tư vào CTCP Traphaco CNC có hiệu quả. Năm 2010, Công ty này lãi 24,4 tỷ đồng, trong khi vốn điều lệ là 33,86 tỷ đồng.