Trong tuần qua, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã chính thức thừa nhận

Trong tuần qua, Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili đã chính thức thừa nhận

Tỷ phú Bidzina Ivanishvili làm giàu ở Nga, làm chính trị ở Gruzia

(ĐTCK) ông Bidzina Ivanishvili, tỷ phú giàu nhất Gruzia, đồng thời là người sáng lập Đảng Giấc mơ Gruzia Dân chủ đã tuyên bố thắng lợi trong cuộc bầu cử quốc hội và yêu cầu Tổng thống Mikhail Saakashvili từ chức.

Trong tuần qua, Tổng thống Mikhail Saakashvili đã chính thức thừa nhận Đảng Phong trào Quốc gia thống nhất của ông đã thất bại trong cuộc bầu cử Quốc hội nước này vừa diễn ra. Ngay sau đó, ông Bidzina Ivanishvili, tỷ phú giàu nhất Gruzia, đồng thời là người sáng lập Đảng Giấc mơ Gruzia Dân chủ đã tuyên bố thắng lợi và yêu cầu Tổng thống Mikhail Saakashvili từ chức.

Không chỉ báo chí nước ngoài, mà ngay cả nhiều người dân Gruzia cũng không biết nhiều đến ông Bidzina Ivanishvili với tư cách là một chính trị gia. Điều này cũng dễ hiểu, bởi mãi đến tháng 10/2011, Bidzina Ivanishvili mới đứng ra thành lập một đảng chính trị (Đảng Giấc mơ Gruzia Dân chủ, GD-DG) để tham gia cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua.

Để đủ sức đấu chọi với Đảng cầm quyền Phong trào Quốc gia thống nhất của Tổng thống Mikhail Saakashvili, Đảng GD-DG của ông đã liên kết với 5 đảng nhỏ khác để hình thành ra Đảng liên minh Giấc mơ Gruzia đối lập. 

Vậy chính khách kiêm doanh nhân Bidzina Ivanishvili là ai?

Ông Bidzina Ivanishvili (hay còn gọi là Boris Ivanishvili), sinh năm 1956 tại làng Chorvila, thuộc vùng Imereti, miền Tây Gruzia. Bố ông là một công nhân nhà máy luyện gang thép. Dù gia đình thuộc dạng bình dân, nhưng ông vẫn được học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp Đại học Quốc gia Tbilisi (Gruzia) với bằng cử nhân kỹ thuật và kinh tế, năm 1982, ông được lên Mátxcơva (Nga) học tiếp các chương trình sau đại học tại Đại học Quốc gia Mátxcơva về kỹ thuật đường sắt.

Sau khi có bằng tiến sỹ, ông không về quê, mà ở lại Mátxcơva làm ăn và tại đây, ông đã gặp gỡ, làm quen với Vitaly Malkin, một doanh nhân giàu có và hiện cũng là một chính khách có tên tuổi ở Nga. Cả hai cùng hợp tác làm ăn, ban đầu buôn bán máy vi tính cá nhân, rồi nhập khẩu những chiếc điện thoại nút bấm đầu tiên (thay thế cho máy điện thoại quay số cổ điển). Năm 1990, ông đã cùng với Vitaly Malkin thành lập Ngân hàng Rossiysky Kredit Bank ở Nga, với số tiền ban đầu chỉ là 80.000 USD. Trong quá trình tư nhân hoá ở Nga trong những năm 1990, ông đã tìm cách mua được nhiều cổ phần tại một số mỏ quặng, sắt, song sau khi thấy có lãi, đã bán đi đầu tư vào bất động sản và chứng khoán. Hiện ông còn nắm tỷ lệ cổ phần lớn của một dự án bất động sản lớn ngay ở Thủ đô Mátxcơva và 2 khách sạn 5 sao ở Nga. Ngoài ra, ông còn là chủ chuỗi cửa hàng dược phẩm mang tên Doctor Stoletov ở Nga. Ông đã đầu tư 50 triệu USD để xây một dinh thự lộng lẫy ở Tbilisi cùng một vườn bách thú cá nhân. Theo xếp hạng mới nhất của Tạp chí kinh doanh Forbes (Mỹ), với tổng tài sản ước đạt 6,4 tỷ USD, ông Bidzina Ivanishvili hiện là tỷ phú giàu thứ 153 trên thế giới.

Không chỉ rất giàu, ông còn là người rất chăm làm từ thiện ở quê nhà. Trong vòng 22 năm qua (tính từ năm 1990, kể từ khi phất lên), Bidzina Ivanishvili đã chi 1,7 tỷ USD cho các chương trình từ thiện và cả tài trợ cho quốc gia, như xây dựng 500 trường học, 600 nhà thờ, 1 doanh trại quân đội quốc gia và nhiều trung tâm y tế cho các địa phương. Riêng tại thị trấn quê nhà Chorvila, ông đã tài trợ toàn bộ cho trung tâm y tế để người dân ở đây được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe tốt nhất có thể.

Ngoài quốc tịch Gruzia, ông còn có cả quốc tịch Pháp, do đã đầu tư và sinh sống ở Paris từ năm 2000.

Mới đây, trong chiến dịch vận động tranh cử, ông nêu rõ, nếu thắng cử, ông sẽ đầu tư để cải thiện đời sống dân nghèo, giảm thất nghiệp, tạo mọi điều kiện cho nông nghiệp phát triển và cải thiện quan hệ hợp tác với Nga. Ông công kích Tổng thống Mikhail Sakashvili đã làm hại nền kinh tế, khi trong gần 9 năm cầm quyền để cho 1,5 triệu người dân Gruzia phải đi kiếm sống ở nước ngoài.

Một số người dân Gruzia vẫn còn tỏ ra nghi ngờ ông, song giới trẻ thì quý ông thực sự. Kakha Kaladze, đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Gruzia và đã từng hơn 10 năm đá cho đội AC Milan lừng danh của Italia đã nhận xét: “Ông Bidzina Ivanishvili có rất nhiều tiền. Ông có thể sống sung túc ở bất kỳ thành phố tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới. Nhưng ông lại rất gắn bó với Gruzia, tổ quốc của mình. Tương tự như ông, tôi có thể sống ở Milan suốt đời, song tôi vẫn về sống ở quê nhà. Chính vì thế, tôi đánh giá rất cao tư cách con người ông”.

Tuy nhiên, mới đây khi trả lời báo giới, ông Bidzina Ivanishvili đã thừa nhận rằng, làm chính trị ở Gruzia phức tạp hơn như… làm giàu ở Nga.

Theo nhiều nhà phân tích, cuộc chơi chính trị của ông được đánh giá là khá mạo hiểm, vì trước hết ông là một nhà kinh doanh, chứ không sành về chính trị. Dường như ông cũng nhận thức rõ điều này, nên dù thắng cử, ông vẫn để ngỏ cửa thoát cho mình với lời tuyên bố: “Tôi chỉ có ý định làm Thủ tướng 1-2 năm thôi, rồi sẽ rời khỏi vũ đài chính trị”. Chẳng biết là có thật thế không?