ADB giảm mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống 6,1% từ mức 7% trước đó (Ảnh: TTX)

ADB giảm mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam xuống 6,1% từ mức 7% trước đó (Ảnh: TTX)

ADB giảm dự báo tăng trưởng của Việt Nam

(ĐTCK-online) Sáng ngày 6/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã chính thức công bố báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á 2011 (ADO 2011).

ADO nhận xét, việc thực hiện Nghị quyết 11 sẽ làm chậm lại tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong ngắn hạn nhưng Chính phủ phải tiếp tục thực hiện trong khi lạm phát cần có thời gian để giảm dần.

ADO 2011 đã giảm mức dự báo tăng trưởng của Việt Nam trong năm 2011 xuống còn 6,1% so với mức dự báo 7,0% được đưa ra vào tháng 9 năm 2010.

ADB cũng dự báo tốc độ tăng trưởng sẽ tăng trở lại lên mức 6,7% trong năm 2012, khi mà môi trường kinh tế ổn định hơn có thể kích thích tiêu dùng và đầu tư. Lạm phát được dự báo vẫn duy trì ở mức cao, trung bình khoảng 13,3% trong suốt năm 2011, trước khi giảm xuống mức trung bình 6,8% trong năm 2012.

Theo ông Ayumi Konishi, Giám đốc Quốc gia ADB tại Việt Nam : “Do mức lạm phát tính theo tháng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9 năm ngoái rất thấp nên sẽ rất khó để lạm phát tính theo tháng của năm nay xuống thấp hơn mức của năm ngoái. Điều này có nghĩa cho dù có thực hiện thành công Nghị quyết 11, tỷ lệ lạm phát cả năm của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục tăng và không giảm, ít nhất trong vòng vài tháng tới. Việc giảm tỷ lệ lạm phát cả năm xuống một con số vào cuối năm nay đòi hỏi tỷ lệ lạm phát trung bình tháng từ giờ đến hết năm phải dưới 0,4%. Điều này rất khó khăn song vẫn có thể đạt được”.

ADO cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam ở mức 6,8% trong năm 2010, trong bối cảnh hồi phục kinh tế toàn cầu và điều tiết chính sách tiền tệ. Tăng trưởng tiêu dùng tăng mạnh ở mức 9,7% đã kích thích đầu tư cho khu vực tư nhân, cùng với lĩnh vực công nghiệp tăng trưởng ở mức 7,7% và dịch vụ tăng 7,5%.

Việc tăng cường xuất khẩu cũng đã góp phần giảm thâm hụt cán cân thanh toán trong giao dịch thương mại từ mức 8,3 tỷ USD năm 2009 xuống 7,1 tỷ USD năm 2010. Số liệu hải quan cho thấy nhập khẩu từ Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam , đã tăng 23% trong khi xuất khẩu tăng 49%. Tuy nhiên lạm phát đã tăng lên mức hai con số vào cuối năm trong khi đồng tiền bị trượt giá. Thách thức trước mắt là tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, trong khi thách thức về lâu dài hơn là tiếp tục đẩy mạnh những cải cách cơ cấu.

Cũng theo ông Konishi, Chính phủ cần cố gắng không sử dụng các biện pháp hành chính để kiểm soát lạm phát vì chúng sẽ ảnh hưởng không tốt tới sự phát triển của một nền kinh tế thị trường hiệu quả. Cải thiện việc cung cấp và sự minh bạch của số liệu kinh tế, cũng như thông tin về tình hình hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước cũng cần thiết để Việt Nam tiếp tục phát triển kinh tế xã hội ở vị thế là nước có mức thu nhập trung bình.

“Việt Nam cần tập trung nâng cao hiệu quả của các hệ thống kinh tế ngay từ bây giờ, để có thể hội nhập sâu rộng hơn vào những chuỗi giá trị của khu vực và toàn cầu. Sự ổn định và hiệu quả sẽ là động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào những tiềm năng to lớn của Việt Nam trong giai đoạn trung hạn”, ông Konishi nói.