Khách sạn Inter Continental Hà Nội

Khách sạn Inter Continental Hà Nội

Có hay không việc OCH mua 75% cổ phần tại Inter-Continental Hà Nội?

(ĐTCK-online) Câu hỏi trên đang được giới đầu tư đặt ra đối với CTCP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (sẽ niêm yết tại HNX, với mã OCH vào ngày 1/10/2010) cũng như đại diện chủ Khách sạn Inter Continental Hà Nội.

Mặc dù chỉ tồn tại dưới dạng tin đồn nhưng thông tin này thực sự có sức hút, bởi 75% phần vốn góp là con số không nhỏ đối với một khách sạn giá trị hàng trăm triệu USD như Inter Continental Hà Nội (tại Inter Continental Hà Nội, NĐT trong nước sở hữu 25% phần vốn góp, bên nước ngoài - Berjaya thông qua công ty con của mình nắm giữ 75% phần vốn góp còn lại). Nhất là khi thông tin này được phát tán không chính thống rất cận ngày OCH niêm yết. 

Trao đổi với Báo ĐTCK ngày 25/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Tổng giám đốc Berjaya Việt Nam, người được ủy quyền ký kết và thực hiện giao dịch này cho hay, mọi chuyện mua bán cổ phần chỉ dừng ở việc hai bên ký kết tại Malaysia một biên bản ghi nhớ mang tính nguyên tắc vào ngày 4/8/2010, chứ đến nay chưa có bất kỳ một cuộc chuyển nhượng nào được diễn ra. Thậm chí, vào ngày 19/8/2010, bên bán đã chủ động gửi thư chính thức chấm dứt thoả thuận mua bán phần vốn góp giữa hai bên. Ông Nam cho biết: "Tại thời điểm đó, chúng tôi thấy giao dịch này không thể thực hiện được vì nhiều lý do khác nhau. Bản ghi nhớ do vậy cũng chấm dứt tính hiệu lực của nó. Những tưởng mọi chuyện đã chấm dứt, nhưng hiện đâu đó vẫn còn có tin hai bên đã hoàn tất thương vụ này".

Khẳng định với Báo ĐTCK, ông Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT OCH cũng cho biết, hiện chưa có bất kỳ một cuộc chuyển nhượng nào giữa hai bên, thậm chí thương vụ này cũng chưa được đưa ra để xin ý kiến HĐQT.

"Biên bản ghi nhớ được ký kết ngày 4/8 cũng chỉ nhằm tìm hiểu thông tin lẫn nhau. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu cộng thêm nhiều lý do khác, chúng tôi đã đi đến quyết định không mua nữa", ông Thắm nói và cho biết, OCH cũng đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ khách sạn và sẽ công bố thông tin chính thức ra công chúng sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Như vậy, thông tin mua bán trên hoàn toàn chỉ là tin đồn. Trước ý kiến cho rằng, thông tin xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm có thể có chuyện đánh bóng tên tuổi hoặc làm giá cổ phiếu, ông Thắm cho rằng, không ai có thể kiểm soát được tin đồn trên thị trường, nhà đầu tư muốn tìm kiếm thông tin thì nên căn cứ vào nguồn tin chính thức của DN.