Hanel Plastic: Không tổ chức ĐHCĐ vì sợ cổ đông rút vốn

(ĐTCK-online) ĐHCĐ thường niên năm 2009 của CTCP Hanel xốp nhựa (Hanel Plastic) diễn ra ngày 12/9 gần như là cơ hội “hiếm có” để các ông chủ gặp mặt trực tiếp và chất vấn lãnh đạo công ty này về nhiều vấn đề mà những người chủ sở hữu gần như “bù tịt” trong nhiều năm nay.

Như Báo ĐTCK đã phản ánh, Công ty Hanel Plastic chỉ họp ĐHCĐ có 3 lần trong 15 năm, kể từ khi cổ phần hóa vào năm 1994. Năm 2009, trước phản ứng của các cổ đông, công ty này đã tổ chức ĐHCĐ thường niên vào ngày 12/9/2009, sau khi công ty này không tổ chức ĐHCĐ trong các năm 2007 và 2008. Chính vì việc quá lâu không biết rõ khoản tiền mình đầu tư được sử dụng như thế nào, nhất là nguồn vốn thu được từ việc tăng thêm vốn điều lệ năm 2007, nên ĐHCĐ lần này là cơ hội để các cổ đông chất vấn ban lãnh đạo Công ty, khiến không khí trong khoảng thời gian ít ỏi 30 phút chất vấn thêm phần nóng.

TIN LIÊN QUAN

* Hanel Plastic điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu

* Hanel Plastic dự kiến tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng

* Hanel xốp nhựa họp ĐHCĐ 3 lần trong… 15 năm

Chủ yếu các thắc mắc của cổ đông đều tập trung vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như tình hình đầu tư của Công ty.

Băn khoăn về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh trong 2 năm 2007 và 2008 cũng như trong hiện tại, cổ đông tên Thành đặt vấn đề, 19 tỷ đồng thu được từ việc phát hành tăng vốn điều lệ từ 11 tỷ đồng lên 30 tỷ đồng năm 2007 đã được sử dụng ra sao, khi báo cáo kết quả kinh doanh kiểm toán năm 2007 (tài liệu phát cho cổ đông) cho thấy, tổng doanh thu năm 2007 cao hơn 6 tỷ đồng so với năm 2008, đạt 126,3 tỷ đồng (năm 2008 là 120,2 tỷ đồng).

Cũng sót xa về đồng vốn mình đầu tư, một cổ đông khác tên Quý bức xức: “Kết quả này đã cho thấy Công ty không hề sử dụng nguồn vốn huy động này cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu không kinh doanh thì lấy lãi ở đâu, lấy gì để gia tăng lợi ích cho cổ đông? Năm 2008 với khoản lãi khiêm tốn 52 triệu đồng, cổ đông gần như không có cổ tức. Ấy vậy mà, HĐQT còn tiếp tục trình đại hội phương án tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng”.

Về thắc mắc này, ông Nguyễn Quốc Bình, Chủ tịch HĐQT Hanel Plastic cho biết, do Công ty thực hiện phát hành tăng vốn vào cuối năm 2007 nên chưa thể triển khai các hoạt động kinh doanh ngay trong năm này mà phải rời sang năm 2008.

Tuy nhiên, giải đáp này của vị Chủ tịch Công ty không nhận được sự đồng tình của cổ đông khi họ cho rằng, tổng doanh thu năm 2008 (báo cáo đã kiểm toán) chỉ bằng 95% so với năm 2007 (thấp hơn 6 tỷ đồng), còn lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 52 triệu đồng (chỉ bằng  4% so với năm 2007).

Ngoài những thắc mắc về tình hình sản xuất kinh doanh cũng như việc sử dụng vốn, các cổ đông của Hanel Plastic còn băn khoăn về khu đất tại Ba Hàng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội.

Trong báo cáo tình hình đầu tư trong 2 năm 2007- 2008 gửi cổ đông, Công ty khẳng định, đã chuyển nhượng quyền sử dụng khu đất 8.008,4 m2 tại Ba Hàng, Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội cho CTCP Đầu tư phát triển nhà Hà Nội số 5 với tổng số tiền trên 4,6 tỷ đồng và công ty này đã chuyển cho Hanel Plastic số tiền trên và được chia làm 2 đợt (3,5 tỷ đồng vào năm 2004 và hơn 1,1 tỷ đồng vào năm 2008).

Theo tài liệu này, các cổ đông hiểu là Công ty đã bán đất với giá rẻ bèo, chỉ 500.000 đồng/m2 và tỏ rõ nghi vấn về tính minh bạch, trung thực của việc chuyển nhượng này. Tuy nhiên, tại Đại hội, ban lãnh đạo Công ty lại cho rằng, đây không phải là đất của Hanel Plastic.

Ông Bình khẳng định: “Không có chuyện bán đất hay chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Thực tế, Công ty chưa từng nhận được quyết định giao đất hay cấp đất nên không thể nói Công ty là chủ sở dụng đất. Tổng số tiền 4,6 tỷ đồng mà Công ty nhận được ở đây chỉ là tiền đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và chi phí di chuyển nhà máy”.

Tuy nhiên, một lần nữa, lời giải thích của vị đứng đầu doanh nghiệp không giúp giải tỏa thắc mắc của cổ đông. Họ cho rằng, ngoài việc các tài liệu liên quan đến việc chuyển nhượng này chưa được cung cấp, thì trong suốt thời gian qua, tính minh bạch trong việc công bố thông tin, đảm bảo quyền lợi cổ đông vẫn chưa được Công ty quan tâm và coi trọng.

Cổ đông Nguyễn Văn Tâm cho biết, Công ty đã liên tục thay đổi cán bộ chủ chốt mà không hề thông báo hay xin ý kiến cổ đông, không tổ chức ĐHCĐ thường niên cũng không thông báo với cổ đông (bị UBCK phạt). Tuy nhiên, lãnh đạo cao nhất của Công ty vẫn khẳng định, Công ty vẫn thực hiện đúng luật và lập luận: “Năm 2008, Công ty không họp đại hội vì làm ăn không tốt, sợ cổ đông la ó và rút vốn…!?”.

Chưa dừng lại ở đó, trong phần thông qua báo cáo tài chính các năm 2007-2008 thì báo cáo này lại chỉ là tóm tắt báo cáo kiểm toán, với các con số không đầy đủ, có sai sót (so với báo cáo kiểm toán), khiến cổ đông không biết thế nào mà lần… Đến mức, cổ đông làm phép tính cộng trừ đơn giản cũng không ra được con số lợi nhuận sau thuế năm 2008 là 52 triệu đồng. Chỉ sau khi có sự lý giải của đại diện đơn vị kiểm toán rằng, báo cáo này so với báo cáo kiểm toán còn thiếu một khoản doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính là 198 triệu đồng thì các cổ đông mới “thông”.