Nhiều CTCK đã chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống H1N1. Ảnh: Đức Thanh

Nhiều CTCK đã chủ động đưa ra các biện pháp phòng chống H1N1. Ảnh: Đức Thanh

UBCK phòng dịch H1N1, CTCK “sốt”

(ĐTCK-online) Được phát đi trong bối cảnh TTCK đang nóng, Công văn số 1583/UBCK-PTTT hướng dẫn phương án xử lý khi xảy ra cúm H1N1 tại các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán không dành được quá nhiều sự quan tâm của giới đầu tư nhưng lại gây cảm giác lo ngại cho các CTCK.

Dù chỉ được đăng tải trên website của UBCK, chưa được gửi trực tiếp tới các thành viên thị trường, nhưng với CTCK, công văn này gây ít nhiều băn khoăn bởi 2 nội dung trong đó đưa ra những hướng dẫn mà họ cho là mạnh tay, khiến khối CTCK không tránh khỏi cảm giác lo ngại.

Thứ nhất, đó là hướng dẫn trong trường hợp xảy ra dịch cúm H1N1 tại trụ sở văn phòng, chi nhánh hoặc phòng giao dịch của Sở giao dịch chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký chứng khoán (TTLK), các tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán và có lệnh cách ly của cơ quan y tế có thẩm quyền thì SGDCK, TTLK và các tổ chức kinh doanh dịch vụ chứng khoán phải tạm ngừng hoạt động tại các địa điểm bị cách ly và có báo cáo bằng văn bản tới UBCK, SGDCK có liên quan trong vòng 24 giờ sau khi tạm ngừng hoạt động.

Thứ hai, nếu số lượng CTCK buộc phải tạm ngừng hoạt động vì có trụ sở bị cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế làm ảnh hưởng tới việc chuyển lệnh tới hệ thống giao dịch tại SGDCK vượt quá 1/4 số thành viên của SGDCK, thì SGDCK sẽ tiến hành tạm ngừng giao dịch theo quy chế của SGDCK.

Theo các CTCK, dịch cúm dù đang ngày càng lan rộng, có những diễn biến phức tạp nhưng cũng không nên vì thế mà tính đến việc đình trệ các hoạt động kinh doanh, trong đó có hoạt động của khối CTCK, từng bị ngưng trệ và gặp quá nhiều khó khăn trong thời điểm thị trường èo uột.

Thực tế, trước khi công văn của UBCK được ban hành, bản  thân các CTCK cũng tự ý thức được trách nhiệm của mình trong việc phòng chống căn bệnh này dù không nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ đa số.

Tại CTCK VICS, khoảng 50% cán bộ công nhân viên luôn đeo khẩu trang y tế trong khi làm việc và giao dịch với khách hàng. CTCK SME thì phát miễn phí khẩu trang y tế cho nhà đầu tư khi đến giao dịch và thực hiện các biện pháp vệ sinh, bảo đảm an toàn cho bản thân CTCK cũng như toà nhà.

Trưởng phòng hành chính nhân sự CTCK SHS cho biết, ngoài các hình thức phòng dịch do Ban quản lý tòa nhà số 1 Đào Duy Anh, Hà Nội, nơi Công ty đặt trụ sở đưa ra thì SHS còn cung cấp các thông tin cần thiết như nhận biết dịch bệnh, cách phòng tránh H1N1… đến nhà đầu tư bên cạnh các thông tin liên quan đến giao dịch, doanh nghiệp.

Mặc dù là trụ sở đặt tại tầng 1, Toà nhà 18T2 Trung Hoà, Nhân Chính, nơi từng có ca nhiễm H1N1 tại Tầng 7, nhưng ông Phạm Ngọc Phú, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc CTCK An Thành cũng cảm thấy dịch cúm không quá lo ngại nếu có biện pháp phòng và điều trị kịp thời. Điều đáng lo ngại hơn cả theo ông Phú đó chính là hướng dẫn tương đối “mạnh tay” của cơ quan quản lý thị trường. Bởi lẽ, theo ông Phú, nếu không may xảy ra dịch cúm H1N1 tại trụ sở văn phòng, chi nhánh hoặc phòng giao dịch của các thành viên thị trường mà bị tạm ngừng hoạt động dù chỉ tại chính địa điểm đó thì bản thân CTCK sẽ là người chịu thiệt trước tiên khi các chi phí hoạt động tại CTCK được tính theo ngày. Đó là chưa kể việc giải quyết bài toán với khách hàng liên quan đến các gián đoạn trong giao dịch đối với nhà đầu tư, tìm lại khách hàng sau quá trình được phép hoạt động trở lại…

Còn theo đại diện CTCK SHS, thay vì thông báo tạm ngừng hoạt động nếu xảy ra dịch bệnh đối với các thành viên thị trường, cơ quan quản lý nên đưa ra hướng dẫn cho phép nhà đầu tư giao dịch thông qua hình thức đặt lệnh qua điện thoại hoặc giao dịch trực tuyến để hạn chế bị lây nhiễm cúm H1N1.

Về phía Hiệp hội Kinh doanh chứng khoán Việt Nam (VASB), ông Nguyễn Thanh Kỳ, Tổng thư ký Hiệp hội cũng ủng hộ quan điểm của khối CTCK khi cho rằng, cơ quan quản lý cũng nên xem xét để đưa ra hướng dẫn phù hợp, tạo điều kiện cho các thành viên thị trường, nhất là CTCK không bị gián đoạn trong việc phục vụ khách hàng.

“Trường hợp số lượng CTCK buộc phải tạm ngừng hoạt động vì có trụ sở bị cách ly làm ảnh hưởng tới việc chuyển lệnh tới hệ thống giao dịch tại SGDCK vượt quá 1/4 số thành viên của SGDCK thì ngoài những biện pháp cần thiết, nên xem xét thay thế đại diện sàn…”, ông Kỳ nói và cho biết thêm, sau khi thu nhận thêm ý kiến từ các thành viên VASB sẽ có những đóng góp gửi cơ quan quản lý.