Nhiều ông lớn mắc cạn với khoản đầu tư chứng khoán

Nhiều ông lớn mắc cạn với khoản đầu tư chứng khoán

(ĐTCK-online) Theo ông Lê Minh Khái, Phó tổng Kiểm toán Nhà nước, hoạt động đầu tư chứng khoán của 27 doanh nghiệp nhà nước (gồm 24 tập đoàn, tổng công ty và 3 công ty nhà nước độc lập) được kiểm toán năm 2009 đều thua lỗ. Nguyên nhân là do thị trường chứng khoán suy thoái.

>> Ba tổng công ty nhà nước thua lỗ hơn 1.100 tỷ đồng

Điển hình là Tông công ty Công nghiệp Sài Gòn đầu tư chứng khoán ngắn hạn 21,4 tỷ đồng, nhưng năm 2009 phải trích lập dự phòng 10,7 tỷ đồng. Tổng công ty Thương mại Sài Gòn đầu tư chứng khoán 731 tỷ đồng và báo cáo lãi 45,5 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán trong năm 2009. Tuy nhiên, theo Kiểm toán Nhà nước, Tổng công ty chưa trích lập dự phòng giảm giá chứng khoản là 94,2 tỷ đồng.

Trả lời báo ĐTCK, ông Khái cho biết, Kiểm toán Nhà nước đã có những kiến nghị tới các cơ quan chức năng quản lý theo hướng nếu có sai phạm sẽ bị xử lý, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp này cơ cấu lại danh mục đầu tư, trích dự phòng giảm giá chứng khoán theo đúng quy định pháp luật. Các doanh nghiệp cũng phải thực hiện theo Nghị định 109/2009/NĐ-CP về quản lý các khoản đầu tư tài chính như không được đầu tư quá 10% vốn điều lệ.

Được biết, năm 2009, tổng các khoản đầu tư tài chính ngắn và dài hạn của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước là 110.865 tỷ đồng, trong đó, đầu tư dài hạn chủ yếu vào các công ty con, công ty thành viên và các công ty liên kết.

Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đầu tư vào bất động sản, bảo hiểm, ngân hàng là 5.047 tỷ đồng, bằng 4,28% vốn điều lệ; đầu tư vào lĩnh vực năng lượng là 9.183 tỷ đồng, bằng 7,78% vốn điều lệ; vào lĩnh vực phân bón, xây dựng là 3.436 tỷ đồng, bằng 2,91% vốn điều lệ và vào lĩnh vực khác là trên 11.500 tỷ đồng. Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam đầu tư tài chính ngắn và dài hạn trên 11.000 tỷ đồng (bao gồm cả trên 200 tỷ đồng đầu tư vào công ty liên kết), bằng 16,5% vốn chủ sở hữu.

Một số tập đoàn, tổng công ty có tỷ lệ đầu tư tài chính trên vốn điều lệ, vốn chủ sở hữu chưa phù hợp với quy định tại Nghị định 109/2009/NĐ-CP như Tổng công ty Sông Hồng, Tổng công ty Sông Đà, Tổng công ty Lắp máy Việt Nam …