Cảm nhận về minh bạch

Cảm nhận về minh bạch

Các doanh nghiệp niêm yết thông tin nhập nhèm, không tôn trọng nhà đầu tư. Báo cáo tài chính không trung thực, lợi ích nhà đầu tư nhỏ luôn bị chèn ép.

Trang Người quan sát Báo Đầu tư Chứng khoán số ra ngày 21/3/2012 đăng bài viết Vì sao phải minh bạch?”, chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của độc giả, các NĐT. Trong đó, các NĐT đều ủng hộ quan điểm mà tác giả bài báo đưa ra, đồng thời, cũng đưa ra nhiều đóng góp để nâng cao tính minh bạch cho TTCK Việt Nam. Đầu tư Chứng khoán lược trích một số ý kiến:

 

Tôi không đầu tư chứng khoán vì...

Qua đây, tôi xin nói cảm nghĩ của mình. Tôi hoàn toàn không định đầu tư chứng khoán trên sàn, vì:

Trong điều hành của cơ quan quản lý, lợi ích nhà đầu tư đứng sau lợi ích của các thành phần khác, như công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, doanh nghiệp.

Kỳ hạn thanh toán T+4 là nỗi bất công nhức nhối bao nhiêu năm không giải quyết. Các công ty chứng khoán không tách bạch tự doanh, tiền riêng, tiền nhà đầu tư... và vụ việc này cứ dây dưa mãi cho tới bây giờ, dù đã có quy định, có chế tài xử phạt.

Các doanh nghiệp niêm yết thông tin nhập nhèm, không tôn trọng nhà đầu tư. Báo cáo tài chính không trung thực, lợi ích nhà đầu tư nhỏ luôn bị chèn ép. Huy động vốn sử dụng tùy tiện.

Các đội giá lũng đoạn nhưng ít bị xử lý và nếu xử lý cũng quá nhẹ.

 Trần Văn Tình, trvti@ymail.com

 

Cần minh bạch hơn nữa!

Tôi thấy mục đích của Cuộc bình chọn Báo cáo thương niên mà Ban tổ chức đưa ra là hết sức có ý nghĩa đối với thị trường chứng khoán và trong 5 năm qua, theo theo dõi của tôi, nó đã giúp các doanh nghiệp tiến bộ lên nhiều trong công tác làm báo cáo thường niên. Tuy nhiên, theo tôi, chỉ bình chọn và tôn vinh mỗi báo cáo thường niên không là chưa đủ. Nên chăng, Ban tổ chức nên dành một phần điểm nào đó, khoảng 15% trong tổng số điểm để chấm công tác công bố thông tin trong cả năm của doanh nghiệp và các số điểm này nên công bố công khai khi công bố giải. Lúc đó, tôi nghĩ giải thưởng Báo cáo thường niên mà các doanh nghiệp niêm yết nhận sẽ có ý nghĩa hơn nhiều và các nhà đầu tư cũng sẽ tin tưởng hơn đối với các doanh nghiệp đạt giải.

Bên cạnh đó, theo tôi để cho doanh nghiệp quen dần với việc tự giác công bố thông tin và minh bạch, UBCK nên soạn thảo một thông tư với chế tài xử phạt nặng đối với các doanh nghiệp giấu thông tin, chậm công bố thông tin, thông tin sai…, có thể là hủy niêm yết bắt buộc như với thị trường chứng khoán Mỹ đang thực hiện. Tôi nghĩ, khi đó, các doanh nghiệp sẽ “buộc” phải tự giác và lâu dần sẽ trở thành thói quen của các doanh nghiệp.

Lê Bình (lebinh24@yahoo.com)

 

Cần nâng cao tính minh bạch về công ty niêm yết hơn nữa

Cần minh bạch về công ty niêm yết và nâng cao tiêu chuẩn công ty niêm yết hơn nữa. Tránh tình trạng cấp phép phát hành cổ phiếu thêm bừa bãi, lộn xộn pha loãng thị trường, mất niềm tin NĐT.

Cần minh bạch về tài chính các doanh nghiệp và thông tin về tài chính các doanh nghiệp kịp thời chính xác, có chế tài bảo vệ nhà đầu tư và phạt thật nặng việc thao túng giá chứng khoán, tiết lộ thông tin và tung tin đồn thất thiệt, trục lợi cá nhân, lợi ích cục bộ của doanh nghiệp niêm yết gây lợi bất cập hại, làm hoang mang thị trường. 

Lê Xuân Thi, thichothanhhoa@yahoo.com.vn