Sản xuất thép tại Công ty Gang thép Thái Nguyên. Ảnh minh hoạ)

Sản xuất thép tại Công ty Gang thép Thái Nguyên. Ảnh minh hoạ)

Căng thẳng phôi thép, giá thép chắc chắn còn tăng

Tin từ các doanh nghiệp thép cho biết, hiện nay giá phôi thép không những tăng cao mà nguồn cung cũng rất khan hiếm. Giá phôi thép tăng khá mạnh trong những ngày đầu năm 2008 và dự báo còn tăng. Giá thép chắc chắn cũng sẽ tăng theo.

Giá phôi thép tăng 10-15 USD trong vài ngày

 

Nếu như cuối tháng 12/2007 giá phôi thép nhập khẩu của các DN chỉ 695 USD/tấn thì hiện nay họ đã phải ký hợp đồng mua với giá từ 705-710 USD. Mặc dù giá tăng cao, nhưng nguồn cung rất khan hiếm. Trước đây các DN Việt Nam nhập khẩu tới 70% phôi thép từ thị trường Trung Quốc thì nay đã giảm mạnh, chỉ còn từ 30%-40% và sẽ còn tiếp tục giảm nữa.

 

Ngoài lý do từ tháng 1/2008 Trung Quốc nâng thuế suất thuế xuất khẩu phôi từ 15% lên 25% để hạn chế xuất khẩu phôi thép thì nước này cũng đã giảm sản lượng phôi thép và thép nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường. Hiện nay việc tìm mua được phôi thép từ Trung Quốc rất khó khăn, gần như không có ai bán ra, "chúng tôi phải tìm mua từ các nguồn khác là chính" - một DN sản xuất thép tại Hải Phòng cho biết.

 

Các DN đã phải tìm nguồn phôi từ các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan... và các nước khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Nam Phi, Nga, Ucraina, thậm chí cả Braxin nữa. Nguồn phôi tại Đông Nam Á  và Thổ Nhĩ Kỳ không nhiều, còn Nam Phi hay Braxin thì xa. Đến nay nguồn nhập chính là thị trường Nga và Ucraina.

 

Theo các doanh nghiệp, nguồn phôi từ Nga và Ucraina giá cũng cao và phải vận chuyển đường dài nên về đến Việt Nam giá thành cũng rất cao. Giá phôi thép nhập khẩu từ Nga về Việt Nam hiện là 705 USD/tấn và cũng không có nhiều hàng.

 

Còn phôi từ nguồn trong nước không đáp ứng đủ và khi giá thế giới tăng thì ngay lập tức các DN sản xuất phôi trong nước cũng đẩy giá tăng theo. Hiện giá phôi trong nước là 12,6 triệu đồng/tấn.

 

Giá thép đang tăng và chắc chắn sẽ còn tăng

 

Sản xuất thép của Việt Nam năm 2007 đạt khoảng 4 triệu tấn, tăng 17% so với 2006. Theo dự báo năm 2008 thị trường thép Việt Nam tiếp tục tăng trưởng từ 17-20%, trong đó sản xuất trong nước đạt khoảng 4,5 triệu tấn. Năm 2007 lượng phôi thép trong nước sản xuất đáp ứng được 40%, dự tính năm 2008  phôi sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được 50%, cỡ  trên 2 triệu tấn, như vậy còn hơn 2 triệu tấn phôi phải nhập khẩu. Các DN lo ngại nếu nguồn cung phôi trên thị trường thế giới khan hiếm kéo dài, thị trường thép Việt Nam sẽ phải chịu nhiều tác động bất lợi.

 

Trong tháng 12/2007 vừa qua các DN thép đã nhập khẩu 1 lượng phôi dự trữ, nhưng số phôi này nhiều cũng chỉ đủ dùng hết quý I/2008, phôi gối đầu cho các quý sau chưa có.

 

Giá phôi thép được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới. Giá phôi đạt tới mức 730 USD/tấn trong quý I/2008 là điều khó tránh khỏi, lãnh đạo một doanh nghiệp thép nói. Sau đó nếu giá quặng sắt tăng thêm 30% và giá than mỡ tăng thêm 20% như nhiều nguồn tin đã đưa, thì giá phôi thép sẽ tiếp tục tăng cao.

 

Bước sang đầu năm 2008, giá thép trong nước đã tăng cao. Trong tuần này giá thép của một số DN đã tăng thêm 200.000 đồng/tấn. Hiện giá thép bán ra phổ biến của các DN (trừ Tổng Công ty Thép Việt Nam ) là 13,2 triệu đồng/tấn chưa có VAT. Giá bán này được cho là vẫn còn thấp so với giá phôi các DN mới nhập vào, giá thép hiện tại chỉ tương đương với giá phôi cuối tháng 12/2007 là 695 USD/tấn và giá thép chắc chắn sẽ còn tăng. Hiện nay giá không tăng ngay là do giáp Tết Nguyên đán các DN xây dựng bắt đầu nghỉ, nhu cầu giảm.

 

Để giải quyết tình trạng căng thẳng nguồn cung phôi chỉ còn cách duy nhất là đẩy mạnh sản xuất phôi trong nước. Như vậy sẽ chủ động đầu vào và giá cả cũng thấp hơn nhập khẩu. Theo ông Phạm Chí Cường - Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam thì giá thành phôi sản xuất trong nước hiện thấp hơn nhập khẩu tới cả trăm USD/tấn. Tuy nhiên, theo ông Cường thì các nhà sản xuất phôi trong nước lại đang gặp khó khăn trong nhập khẩu thép phế do còn nhiều quy định chưa rõ ràng của các cơ quan chức năng. Hiệp hội Thép cũng đã có kiến nghị với Bộ Tài nguyên Môi trường và Bộ Công thương nới rộng các tiêu chuẩn môi trường, tạo cơ hội cho các nhà sản xuất trong nước được nhập thép phế, giảm giá thành sản xuất phôi nội.

Theo VNN

Tin liên quan:

>>Thị trường Việt Nam tiêu thụ nhiều thép nhất Đông Nam Á

>>Giá thép: Lại nóng chuyện đầu cơ

>>Năm 2008: Giá thép sẽ tiếp tục tăng
>>Giá thép bị làm xiếc

>>Đầu cơ thép tăng mạnh

>>Giá thép xây dựng tăng chong mặt, do đâu?