Khi thị trường giảm, bản thân nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh.

Khi thị trường giảm, bản thân nhà đầu tư phải hết sức bình tĩnh.

Niềm tin xây nhiều hướng

(ĐTCK-online) Hội nghị triển khai kế hoạch phát triển TTCK năm 2008 sáng 15/1 đã thu hút sự quan tâm của những ai đã, đang và sắp tới muốn gắn bó với thị trường, có lẽ vì vậy mà hội trường UBCK không còn một ghế trống. Cánh phóng viên kê thêm ghế ngồi chờ đợi một thông điệp lạc quan, rõ ràng, cụ thể hơn từ cơ quan quản lý để ngày mai sàn xanh trở lại.

Hội nghị kết thúc, một giải pháp kích cầu như mong muốn vẫn trong vòng bí mật song những thông tin Chủ tịch UBCK Vũ Bằng chia sẻ với giới báo chí cuối giờ lại đáng để suy ngẫm. Ông Bằng nói, không phải bây giờ mà ngay từ  tháng 8, UBCK đã có giải pháp đề xuất kích cầu, tháng 12 tiếp tục đề xuất với Hội đồng Tài chính tiền tệ và báo cáo với Chính phủ, trong đó có giải pháp liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân hàng, đặc biệt phía Ủy ban cũng nhấn mạnh mức độ giảm sút của thị trường hiện nay rất đáng quan tâm, vì nó ảnh hưởng đến cả chiến lược huy động vốn của ngân hàng cũng như các doanh nghiệp khác, cần có đối sách xử lý.

Liên quan đến chính sách tiền tệ, Chủ tịch UBCK cho biết, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ điều chỉnh Chỉ thị 03. Về việc mua ngoại tệ, ngày 14/1, NHNN dự kiến ký văn bản có nội dung sẽ mua vào ngoại tệ, nhưng vì có một số chỉnh sửa, hoàn thiện trong phương án nên NHNN chưa có văn bản chính thức. “Nhìn vào tín hiệu thị trường, tôi nghĩ không đến nỗi chúng ta không thực hiện được các giải pháp kích cầu”, ông Bằng chia sẻ. Phía UBCK đã có báo cáo khẩn lên Bộ Tài chính để trình Thủ tướng Chính phủ về tình hình thị trường hiện nay. Thủ tướng cũng đã có văn bản yêu cầu Uỷ ban có giải pháp hồi phục thị trường, cho thấy Chính phủ quan tâm và ủng hộ việc này.

Như vậy có thể thấy, cơ quan quản lý không thờ ơ để thị trường rơi tự do, vậy NĐT trong thời điểm này nên hành động thế nào để ủng hộ thị trường? Ông Vũ Bằng chia sẻ: “Cá nhân tôi cho rằng, vấn đề tâm lý NĐT rất quan trọng”. Khi thị trường giảm, tình trạng hoảng loạn của NĐT rất  nghiêm trọng, vì vậy bản thân NĐT phải hết sức bình tĩnh. Đã có thời điểm, khi giá cổ phiếu sụt giảm, UBCK có trao đổi, đối thoại với các NĐT và giá cổ phiếu lại hồi phục tăng lên, lúc đó NĐT lại tiếc vì không mua vào. Vị Chủ tịch cũng nhắc đến trách nhiệm của cơ quan “quyền lực thứ tư”, đó là các cơ quan truyền thông báo chí. Thị trường sụt giảm, đã có không ít tuyên bố thiếu trách nhiệm với thị trường, đơn cử gần đây có đài truyền hình đưa bản tin khuyên NĐT nên bán cắt lỗ 30% giá trị danh mục. Niềm tin thị trường phải được xây từ nhiều phía.

>> Giải pháp "cứu thị trường"