Vinare thông qua kế hoạch cổ tức 20%

Vinare thông qua kế hoạch cổ tức 20%

(ĐTCK) Ngày 25/4, ĐHCĐ Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam (Vinare, mã CK: VNR) đã thông qua kế hoạch lợi nhuận 360 tỷ đồng; cổ tức 20%.

Mức cổ tức mà Vinare đưa ra cho năm nay cao hơn mức thực hiện năm 2012 (18%) và cao hơn hẳn so với các doanh nghiệp cùng ngành.

Trao đổi với ĐTCK, ông Trịnh Quang Tuyến, Chủ tịch HĐQT Vinare cho biết, lợi nhuận từ hoạt động tài chính sẽ là mũi nhọn để Công ty đạt được kế hoạch cổ tức “tốt nhất trong các công ty bảo hiểm niêm yết”. Năm 2013, Tổng công ty sẽ tăng cường kiểm soát đối với các hợp đồng tái bảo hiểm, tránh nhận về các hợp đồng có tính rủi ro cao, hướng tới mục tiêu tăng mạnh lãi của mảng nghiệp vụ chính.

Kế hoạch này là một tín hiệu tốt trong bối cảnh tình trạng lỗ nghiệp vụ diễn ra dai dẳng trên thị trường bảo hiểm Việt Nam do cạnh tranh không lành mạnh và các DN trong ngành vẫn chủ yếu trông vào lợi nhuận từ hoạt động đầu tư. Tổng công ty đặt mục tiêu doanh thu phí nhận năm 2013 giảm đáng kể từ 1.608 tỷ đồng xuống 1.412 tỷ đồng và phí giữ lại giảm từ 647 tỷ đồng xuống 468 tỷ đồng, nhưng chỉ tiêu lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm lại tăng vọt lên 97 tỷ đồng, so với mức 38 tỷ đồng thực hiện trong năm 2012.

Tuy nhiên, ông Tuyến cũng thẳng thắn cho rằng, mức lợi nhuận nghiệp vụ 100 tỷ đồng đối với một Tổng công ty có doanh thu 12.000 tỷ đồng như Vinare vẫn là thấp. “Tôi hy vọng, thị trường bảo hiểm sẽ dần dần chuyển biến tích cực hơn. Vinare phấn đấu hướng tới mục tiêu lợi nhuận nghiệp vụ ít nhất 360 tỷ đồng”, ông Tuyến nói.

Cũng theo ông Tuyến, thời gian tới có rất nhiều sản phẩm mới sắp ra đời hoặc đi vào vận hành ổn định như bảo hiểm năng lượng hạt nhân, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm nông nghiệp và đây sẽ là cơ sở để cải thiện lợi nhuận nghiệp vụ cho các nhà bảo hiểm.

Năm qua, Vinare đạt lợi nhuận trước thuế 300,4 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận từ mảng hoạt động tài chính có mức tăng trưởng 13%, đạt 290,6 tỷ đồng, mặc dù Tổng công ty phải trích lập dự phòng giảm giá đối với phần vốn góp tại Tienphong Bank. Lãnh đạo Vinare kỳ vọng, sau khi Tienphong Bank tái cấu trúc thành công và trở lại hoạt động bình thường từ cuối năm 2014, khoản đầu tư này bắt đầu sinh lợi. Lợi nhuận thuần kinh doanh nghiệp vụ tăng 25% so với năm 2011, nhưng giảm nhẹ 2% so với kế hoạch ban đầu. Tỷ lệ tổn thất tăng nhẹ lên 60,9%, so với 58,1% của năm 2011.