VN-Index tăng điểm: Phía sau kỳ vọng

VN-Index tăng điểm: Phía sau kỳ vọng

(ĐTCK) Đợt tăng điểm vừa qua mang đến kỳ vọng cho nhà đầu tư về triển vọng thị trường giai đoạn cuối năm nay. Vậy góc nhìn của các CTCK như thế nào?

“Xu hướng tăng đầu tuần này không quá bất ngờ”

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Trưởng Phòng Phân tích Khối Môi giới khách hàng cá nhân - CTCP Chứng khoán TP. HCM (HSC)

  VN-Index tăng điểm: Phía sau kỳ vọng ảnh 1

Từ thứ 6 tuần trước, thị trường đã có những phản ứng tích cực với dự thảo về việc mở room cho NĐT nước ngoài, nên diễn biến thị trường vào đầu tuần này không quá bất ngờ. VN-Index vượt qua được kháng cự tâm lý 500 điểm một cách rất khó khăn, cho thấy NĐT đã chấp nhận giao dịch cổ phiếu ở một mặt bằng giá cao hơn. Bên cạnh đó, nhiều cố phiếu đã vượt qua được các ngưỡng kháng cự quan trọng. Do đó, xu hướng tăng của thị trường sẽ tiếp tục và hướng về vùng cận trên của khung giao dịch 460 - 520 điểm xác lập từ đầu 2013 đến nay. Trong trường hợp dự thảo nới room được thông qua, thị trường sẽ vượt qua được vùng cận trên 520.

Sau đợt rút vốn liên tục của NĐT nước ngoài từ tháng 2 thì đầu tháng 9 đến nay, dòng tiền mới đã vào thị trường thông qua quỹ VNM ETF. Gần đây, giá chứng chỉ quỹ VNM ETF niêm yết trên TTCK Mỹ tăng điểm khá mạnh, chiết khấu ở mức 2% theo số liệu 19/11. Điều này cho thấy NĐT nước ngoài đang kỳ vọng nhiều vào TTCK Việt Nam. Tôi cho rằng, với tỷ lệ chiết khấu giữa thị giá và NAV này, dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục đổ vào TTCK VIệt Nam thông qua quỹ VNM ETF.

Với xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đang khá mạnh, NĐT có thể ưu tiên cho các ngành phụ trợ như: năng lượng (PPC), khí đốt (PGS), hậu cần cảng biển (VSC), bao bì nhựa (AAA). NĐT cũng có thể quan tâm tới cổ phiếu các doanh nghiệp nhiệt điện do Quốc hội đang thảo luận việc cho dừng 418 dự án thủy điện nhỏ (1.174.49 MW), 6 dự án thủy điện bậc thang (395 MW) vì ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, điều này sẽ giúp các công ty nhiệt điện có cơ hội gia tăng công suất. Một số cổ phiếu hết room cũng sẽ có cơ hội tăng điểm tốt như: BMP, VNM, PNJ, HCM, DHG, VSC, TCM, SSI, FPT, TCR, VF4, DMC, KDC, REE.

 

“VN-Index có thể đạt 530 điểm trong tháng 12”

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Chuyên viên Phân tích Kỹ thuật CTCK Maybank Kim Eng (MBKE)

VN-Index tăng điểm: Phía sau kỳ vọng ảnh 2  

Đứng trên quan điểm kỹ thuật, trong một tháng trở lại đây, VN-Index thực hiện giai đoạn tích lũy đi ngang trong biên độ 492 - 505 điểm sau khi đã tăng khá tốt trước đó. Đầu tuần này, với kết quả tăng mạnh và đóng cửa cao hơn cạnh trên vùng tích lũy, VN-Index chính thức xác nhận quay lại xu hướng tăng xuất hiện từ nửa cuối tháng 9.

Theo các dữ liệu thống kê của MBKE, trong tuần vừa qua, khối ngoại đã bán ròng 2,8 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE và điều này vẫn tiếp diễn trong các phiên đầu tuần này. Ngược lại, khối nội đang là động lực chính cho thị trường. Tuy nhiên, cần lưu ý, dòng tiền hiện tại là điển hình cho hình thái đầu cơ đến từ khối nội. Rõ ràng sự tăng điểm hiện tập trung chủ yếu vào các mã cổ phiếu mid-cap và penny, trong khi nhóm bluechips sau một giai đoạn liên tục đi lên trước đó đã bắt đầu “chững lại” trong một tháng gần đây.

Với chiều đi lên và khối lượng giao dịch đang trong trạng thái mở rộng như hiện nay, chúng tôi cho rằng, xu hướng chủ đạo của VN-Index trong tháng 12 tiếp tục là tăng, khả năng đạt 530 điểm, là mức đỉnh cao nhất trong năm 2013. Và nhóm nắm giữ động lực tăng điểm sẽ là nhóm mid-caps bởi vì nhóm blue-chips vẫn thiếu động lực khi mà khối ngoại không còn duy trì việc mua ròng mạnh mẽ.

 

Tiêu điểm quý cuối năm là cổ phiếu penny”

Ông Nguyễn Chí Trung, Phó tổng giám đốc CTCK Rồng Việt (VDSC)

VN-Index tăng điểm: Phía sau kỳ vọng ảnh 4  

Tiếp đà tăng của phiên cuối tuần trước, đầu tuần thị trường tiếp tục tăng điểm vượt ra khỏi vùng tích lũy hiện tại. Cú hích tâm lý từ dự thảo nới room cho NĐT nước ngoài tiếp tục dẫn dắt các chỉ số chinh phục mức điểm cao hơn. Về mặt kỹ thuật, phiên tăng điểm đầu tuần đã giúp VN-Index tăng vượt vùng kháng cự kỹ thuật 500 - 505 điểm đã kéo dài hơn 1,5 tháng qua. Đồng thời, dòng tiền nội tỏ ra mạnh mẽ, cho thấy kỳ vọng cao của NĐT đối với triển vọng nới room cho khối ngoại, dù đây không phải là tin tức mới.

Chúng tôi vẫn giữ quan điểm TTCK cuối năm sẽ lạc quan hơn, bởi hiện nay các doanh nghiệp đang mở rộng sản xuất thay vì ưu tiên giải phóng hàng tồn kho, mặt bằng lãi suất thấp cùng với lạm phát được kiểm soát đang củng cố thêm niềm tin cho các doanh nghiệp, VAMC tích cực mua nợ xấu…

NĐT có thể quan tâm tới những cổ phiếu penny có giá chưa tăng nhiều, thị giá thấp hơn mệnh giá hoặc cổ phiếu thuộc ngành đối mặt khó khăn như BĐS, xây dựng, khai khoáng. Tuy nhiên, NĐT cần chú ý đây là nhóm cổ phiếu có tính đầu cơ cao.

“Phân tích kỹ thuật cho thấy, VN-Index đang hướng đến mốc 530 điểm”

Ông Phạm Anh Tú, Giám đốc chi nhánh TP. HCM, CTCK MBS

  VN-Index tăng điểm: Phía sau kỳ vọng ảnh 5

Hiện tại, VN-Index đang giao dịch trong một khung giá trị khá hẹp 495 - 503 điểm. Tại phiên giao dịch ngày 18/11, chúng ta đã chứng kiến thanh khoản thị trường tăng khá mạnh so với mức thanh khoản của một tuần trước đó. Tôi cho rằng, đây là hiện tượng chốt lời đơn thuần của nhà đâu tư sau khi một số cổ phiếu đầu cơ và cơ bản đã đạt giá mục tiêu.

Chúng ta sẽ thấy dòng tiền mới tiếp tục đổ vào TTCK khi VN-Index vượt vùng kháng cự mạnh nói trên. Ngoài ra, thông tin Chính phủ đang tích cực xem xét và được ra các giải pháp nới “room” cho khối ngoại đã tác động tích cực đến tâm lý chung của thị trường, tạo hứng khởi cho NĐT, điều này giúp NĐT có thể kỳ vọng rất lớn về một dòng tiền của khối ngoại sẽ tiếp tục đầu tư vào TTCK Việt Nam trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, tình hình vĩ mô đã ổn định hơn và nhận được nhiều đánh giá tích cực của các tổ chức tài chính quốc tế như  WB, HSBC, ADB… Xét trên góc độ phân tích kỹ thuật, các chỉ số đều đang cho tín hiệu tốt và khá rõ ràng về việc VN-Index sẽ hướng đến 530 điểm vào thời điểm cuối năm nay. Các chỉ số như MACD, RSI cũng chỉ báo thị trường sẽ có xu thế đi lên.

 

“Chưa thể khẳng định một dòng tiền mới đang đổ vào thị trường”

Ông Nguyễn Thọ Phùng, Phó tổng giám đốc CTCK VietinbankSC

VN-Index tăng điểm: Phía sau kỳ vọng ảnh 6  

Thị trường đã ghi nhận phiên tăng điểm ấn tượng ngày 18/11, bắt nguồn từ sự hưng phấn của NĐT khi tiếp nhận một số thông tin tích cực. Tôi cho rằng, dư âm thông tin về dự thảo mở room cho NĐT nước ngoài đang phần nào tác động mạnh đến thị trường ngay trong phiên đầu tuần và có sức lan tỏa không chỉ ở những cổ phiếu bluechips mà cả các cổ phiếu nhỏ. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định một dòng tiền mới đang đổ vào thị trường, bởi bên cạnh dòng tiền mới còn là tiền margin mà các CTCK hỗ trợ cho NĐT.

Thị trường dù ghi nhận mức tăng điểm ấn tượng trong một vài phiên song chưa thực sự bền vững, dòng tiền chủ yếu đảo từ nhóm này qua nhóm khác. Nhìn vào thực tế hoạt động kinh doanh của DN cho thấy, các DN vẫn đang rất khó khăn, bức tranh lợi nhuận 9 tháng đầu năm của các DN chưa cho thấy sự đột biến…

Mặc dù vậy, nếu nhìn nhận một cách dài hơi thì TTCK đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố. Xét riêng yếu tố vĩ mô cho thấy, chúng ta đang duy trì được tốc độ tăng trưởng GDP và kiểm soát được tình hình lạm phát (7%). Bên cạnh đó, một số thông tin về gói hỗ trợ 30.000 tỷ đồng, tiến độ xử lý nợ xấu của VAMC tuy chưa tác động một cách rõ nét nhưng lại có tác động củng cố tâm lý NĐT, giúp thị trường khởi sắc hơn vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, theo tôi, khó kỳ vọng một “con sóng” thực sự từ nay đến cuối năm, có chăng chỉ là những đợt tăng nhẹ.

 

“Tăng điểm hiện tại là mong manh, song cuối năm có thể bứt phá”

Bà Thiên Châu Trúc Quỳnh, Giám đốc Môi giới, CTCK Bản Việt

  VN-Index tăng điểm: Phía sau kỳ vọng ảnh 7

Có thể thấy, có 3 yếu tố chính đang tác động tích cực đến thị trường. Thứ nhất, TTCK Mỹ và một số TTCK quốc tế đang tăng điểm, tạo hứng khởi cho thị trường trong nước tăng theo; thứ hai là thông tin nới room cho NĐT nước ngoài và cuối cùng là sự “nâng đỡ” của một số mã bluechip.

Theo tôi, sự tăng điểm của thị trường chỉ mang tính nhất thời và khá “mong manh”. Trên thực tế, dù khối lượng giao dịch đã tăng đáng kể, song thực tế là khối ngoại đang bán ròng mạnh trên cả 2 sàn, do vậy, sự sôi động của thị trường chủ yếu đến từ NĐT trong nước. Tuy nhiên, thị trường càng vào thời điểm cuối năm sẽ có xu hướng thuận lợi hơn. Thông thường, thị trường sẽ có sóng vào thời điểm từ tháng 12 đến trước Tết Nguyên đán và tôi cho rằng, xu hướng này sẽ tiếp tục tiếp diễn trong năm nay, vì đây là thời điểm các quỹ ETF thực hiện đảo danh mục đầu tư. Hơn nữa, thị trường đã trong giai đoạn tích lũy ở mốc 500 đến 505 điểm quá lâu, chính vì vậy, nhiều khả năng sẽ có sự bứt phá mạnh vào thời điểm cuối năm.

 

>> TTCK đang từng bước được phục hồi

>> VN-Index có thể đạt 550 điểm vào cuối năm

>> Tháng 11, cổ phiếu nhỏ chờ “bật”