Lo lắng về triển vọng kinh tế thế giới khiến giới đầu tư chứng khoán đồng loạt thoát hàng - Ảnh: Reuters

Lo lắng về triển vọng kinh tế thế giới khiến giới đầu tư chứng khoán đồng loạt thoát hàng - Ảnh: Reuters

Dữ liệu kinh tế châu Á nhuốm đỏ phố Wall

(ĐTCK) Phố Wall giảm điểm trong phiên đầu tuần do dữ liệu kinh tế yếu kém từ châu Á và các dấu hiệu của sự cố kinh tế ở châu Âu.

 

Trong các tin tức kinh tế, đơn đặt hàng máy móc ở Nhật Bản đã giảm với một tốc độ kỷ lục trong tháng 5, trong khi đó, lạm phát ở Trung Quốc ở mức thấp nhất trong 29 tháng.

 

Các nhà đầu tư lo lắng, những dữ liệu kinh tế yếu kém ở châu Á sẽ ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp xuất khẩu của Mỹ và châu Âu.

 

Triển vọng của hầu hết công ty đều được đánh giá ở mức tiêu cực trong gần bốn năm và các công ty đã báo cáo cho thấy tăng trưởng mờ nhạt. Gần 20 công ty của S&P cho rằng, khủng hoảng nợ ở châu Âu là một nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của họ.

 

Do đó, giới đầu tư có lý do để lo ngại rằng, triển vọng kinh doanh của các công ty sẽ không có gì sáng sủa hơn khi nỗi lo châu Âu chưa được giải quyết, thậm chí là có phần nặng nề hơn, thì đến lượt sức mua của châu Á sụt giảm.

 

Tại châu Âu, cuộc khủng hoảng có vẻ như đang sâu sắc hơn, dù các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nỗ lực cứu. Chi phí đi vay Italia tiếp tục tăng vào hôm thứ Hai, trong khi lãi suất trái phiếu chính phủ Tây Ban Nha kỳ hạn10 năm tăng trên 7%. Mức độ được xem là không bền vững trong dài hạn và nghi ngờ phản ánh qua các biện pháp đã đồng ý hồi tháng trước để ngăn chặn khủng hoảng nợ khu vực đồng euro sẽ được thực hiện.

 

Những tin tức tiêu cực trên lập tức ảnh hưởng xấu tới thị trường chứng khoán. Kết thúc phiên đầu tuần, chỉ số Dow Jones giảm 36,18 điểm (-0,28%), xuống 12.736,29 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 2,22 điểm (-0,16%), xuống 1.352,46 điểm. Chỉ số Nasdaq giảm 5,56 điểm (-0,19%), xuống 2.931,77 điểm.

 

Những thông tin tiêu cực về Tây Ban Nha và Italia, cũng như dữ liệu kinh tế không tốt của châu Á cũng khiến các thị trường chứng khoán chính của châu Âu sụt giảm trong phiên đầu tuần. Trong đó, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 35,3 điểm (-0,62%), xuống 5.627,33 điểm. Chỉ số DAX của Đức giảm 22,54 điểm (-0,35%), xuống 6.387,57 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 11,99 điểm (-0,38%), xuống 3.156,8 điểm.

 

Những dữ liệu tiêu cực về nền kinh tế cũng khiến chứng khoán châu Á đồng loạt giảm điểm trong phiên đầu tuần. Cụ thể, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 123,87 điểm (-1,37%), xuống 8.896,88 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 373,08 điểm (1,88%), xuống 19.427,56 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 52,77 điểm (-2,37%), xuống 2.170,81 điểm.