Hy Lạp tiếp tục cắt giảm 8,8 tỷ USD ngân sách

Hy Lạp tiếp tục cắt giảm 8,8 tỷ USD ngân sách

Chính phủ Hy Lạp đã đạt được thỏa thuận giảm chi tiêu công trị giá 6,6 tỷ Euro (8,8 tỷ USD), bao gồm cả việc sa thải nhân viên nhà nước.

Chính phủ nước này kì vọng kế hoạch thắt chặt chi tiêu vừa được thông qua sẽ giúp hệ thống ngân sách đảm bảo thanh toán trong thời gian chờ viện trợ và một gói giải cứu thứ 2 từ nhóm 3 tổ chức cứu trợ là Ủy ban Châu Âu EC, Ngân hàng châu Âu ECB và Quỹ tiền tệ quốc tế IMF.

 

Theo thông báo từ Bộ Tài chính Hy Lạp, các biện pháp này sẽ giúp Athens giảm thâm hụt ngân sách xuống 6,8% GDP, tương đương với 14,7 tỷ EUR, từ mức 8,5% GDP năm nay.

 

Kết quả mà Hy Lạp đạt được vẫn chưa đạt yêu cầu giảm thâm hụt xuống 7,6% GDP trong năm nay và 6,5% GDP vào năm 2012 mà nhóm 3 tổ chức cứu trợ đã đặt ra để tiếp tục cứu trợ quốc gia này.

 

Nếu đạt được các yêu cầu của các tổ chức cứu trợ, Hy Lạp sẽ nhận được khoản vay 8 tỷ USD trong tháng này và gói cứu trợ thứ 2 trị giá 109 tỷ EUR.

 

Kinh tế Hy Lạp dự kiến sẽ giảm phát 5,5% trong năm nay. Trước đó, hồi tháng 6, Liên minh châu Âu EU và IMF đã dự đoán mức giảm phát của quốc gia này chỉ là 3,8%.

 

Các cuộc họp diễn ra ngày hôm qua của chính phủ Hy Lạp cũng thông qua ngân sách cho năm 2012 và kế hoạch cắt giảm nhân công. Kể từ giờ đến tháng 12, khoảng 30.000 người làm việc trong lĩnh vực công sẽ được xác định để về hưu sớm hoặc giảm biên chế nhằm tiết kiệm 300 triệu EUR từ quỹ lương chính phủ 2012.

 

Kế hoạch này cũng nhằm đạt mục tiêu thặng dư ngân sách 3,2 tỷ EUR (1,5% GDP) trong năm tới.

 

Nhóm thanh tra của 3 tổ chức cứu trợ đã quay trở lại Athens từ 29/9 để nối lại vòng đàm phán về gói cứu trợ thứ 2. Tuy nhiên, các quan chức đã không thể vào các cơ quan làm việc vì lối vào đều bị những người biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng phong tỏa.