Moody's nâng hạng tín dụng nợ của Nhật Bản

Cơ quan Xếp hạng Tín dụng Moody's Investors Service vừa nâng hạng tín dụng nợ trong nước của Nhật Bản lần đầu tiên, nhờ triển vọng kinh tế phục hồi và Chính phủ mới sẽ tiếp tục các cải cách tài chính.

Moody's đã nâng hạng trái phiếu Chính phủ Nhật Bản bằng đồng nội tệ từ A2 lên A1, mức cao thứ 5 trong thang điểm của Moody's, nhưng vẫn giữ nguyên hạng Aaa cho trái phiếu phát hành quốc tế.

 

Đây là lần đầu tiên Moody's thăng hạng của Nhật kể từ khi bắt đầu tính hạng của nước này vào năm 1993 với hạng đầu bảng Aaa. Moody's dần dần đánh tụt hạng khi Nhật Bản rơi vào suy thoái và giảm phát, khiến Chính phủ nước này đã phải bơm hàng nghìn tỷ yên vào nền kinh tế để kích thích tăng trưởng.

 

Nhưng thậm chí sau khi đã được thăng hạng, Nhật Bản vẫn đứng hàng kém nhất trong nhóm G7 và chỉ ngang hàng với các nước như Trung Quốc, Êxtônia, Ha Lạp, Chilê và Xlôvakia.

 

Moody's cũng hoan nghênh những tín hiệu cải cách bước đầu của Tân Thủ tướng Yasuo Fukuda, người kế nhiệm Thủ tướng Shinzo Abe hồi tháng trước đã cam kết cắt giảm để giảm thâm hụt ngân sách liên bang và đạt được thặng dư cơ bản trong cân bằng ngân sách theo mục tiêu đặt ra vào năm 2011. Các chính phủ kế nhiệm ở Nhật luôn có mục tiêu giảm chi tiêu lãng phí với hy vọng giảm nợ lớn nhất trong số các nước công nghiệp lớn nhất thế giới hiện đang cao gần gấp đôi GDP.

 

Moody's thăng hạng cho Nhật bất chấp các số liệu kinh tế yếu kém công bố gần đây như GDP quý II/07 giảm do các công ty giảm đầu tư và chỉ số giá tiêu dùng cơ bản tiếp tục giảm khiến Ngân hàng Trung ương không tăng lãi suất hiện đang ở mức thấp.