CEO Nortel Mike Zafirovski.

CEO Nortel Mike Zafirovski.

Nortel đang trên đường suy tàn

Ngày 21/6/2009, Nortel, tập đoàn cung cấp thiết bị viễn thông lớn nhất Bắc Mỹ của Canada có trụ sở chính ở TP. Toronto (Canada) đã quyết định bán toàn bộ mảng thiết bị điện thoại di động (ĐTDĐ) cùng trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của mình cho Liên doanh Nokia Siemens Networks (Phần Lan - Đức) với cái giá được coi là khá rẻ, chỉ là 650 triệu USD (465 triệu euro). Với thương vụ mua bán này, Nortel chính thức rút lui khỏi lĩnh vực cung cấp thiết bị mạng ĐTDĐ, còn Nokia Siemens Networks thì ngược lại đang cải thiện và nâng cao vị thế, năng lực cũng như tầm ảnh hưởng của mình trên thị trường thế giới, nhất là ở thị trường Bắc Mỹ.

Tuy có giá trị không lớn, nhưng vụ mua bán này đã làm xôn xao dư luận quốc tế nói chung và giới truyền thông nói riêng. Các tờ báo lớn trên thế giới đã giật nhiều tít gây sốc như “Đại gia Nortel đã bán mình với giá rẻ như cho”; “Nortel đã tung cờ trắng xin hàng”; nhiệm vụ bất khả thi với ông Mike Zafirovski (ông Mike Zafirovski là Giám đốc điều hành - CEO của Nortel) hoặc nặng nề hơn như “Đế chế” Nortel đang lụi tàn...     

Vậy trên thực tế, tình hình của Nortel có xấu đến mức như vậy không?

Như mọi ngươi đã biết, ngày 14/1/2009, Nortel đã đệ đơn xin bảo hộ phá sản theo luật pháp của Canada và Mỹ. Nortel đã mong chờ vào sự cứu trợ tài chính của Chính phủ Canada , song vô vọng. Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã để lại di chứng nặng nề khiến Nortel chưa có dấu hiệu gượng dậy kể từ đầu năm đến nay. Trong quý I/2009, Nortel lỗ 507 triệu USD, còn doanh thu giảm 37% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đại diện Nortel cho biết đang tìm kiếm đối tác để bán nốt phần tài sản còn lại. Ngày 22/6, cổ phiếu của Nortel đã bị ngừng giao dịch tại Sở GDCK Toronto và sắp tới sẽ bị huỷ niêm yết tại đây.

Theo các nhà phân tích, bộ phận cung cấp thiết bị mạng ĐTDĐ chính là mảng sản xuất - kinh doanh chủ chốt và có giá trị nhất của Nortel. Trong lĩnh vực này, Nortel chỉ có vài đối thủ xứng tầm là Ericsson (Thuỵ Điển), Huawei (Trung Quốc) hay Alcatel-Lucent (Pháp - Mỹ). Nortel hiện chiếm tới 30% thị phần công nghệ CDMA toàn cầu. Nay Nortel bán lại toàn bộ công nghệ CDMA và LTE (hay còn được gọi là công nghệ 4G) cho Nokia Siemens Networks. CDMA là công nghệ không dây cạnh tranh trực tiếp với GSM hiện đang thống trị trên toàn cầu, còn LTE là công nghệ mới cung cấp dịch vụ cho mạng di động băng thông rộng kế tiếp của 3G.

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, ông Mike Zafirovski tiết lộ đang trong quá trình thương thảo để bán nốt tài sản, kể cả bộ phận cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp. Theo một nguồn tin, năm ngoái, trước khi Tập đoàn nộp đơn xin bảo hộ phá sản, bộ phận chuyên cung cấp giải pháp cho doanh nghiệp đã được dạm mua với giá khoảng 1 tỷ USD, nhưng nay chưa chắc có thể bán được nửa tỷ USD.

Vào thời hoàng kim (tháng 7/2000), giá 1 cổ phiếu của Nortel tại Sở GDCK Toronto là 1.231 dollar Canada (tương đương 987 USD), nhờ đó giá trị vốn hoá thị trường của Tập đoàn đạt tới 366 tỷ dollar Canada, gần bằng 1/3 tổng giá trị vốn hoá thị trường của toàn Sở GDCK Toronto. Còn nay, giá trị vốn hoá thị trường của Nortel chỉ còn hơn 100 triệu dollar Canada . Vào thời cao điểm, Nortel có tới hơn 90.000 nhân viên hoạt động ở hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhưng nay chỉ còn khoảng 30.000 người.

Theo thỏa thuận, Nokia Siemens Networks cam kết đảm bảo việc làm cho 2.500 nhân viên Nortel ở Canada, Mỹ, Mexico và Trung Quốc. Theo đại diện của Nokia Siemens Networks, dự kiến mọi thủ tục pháp lý của vụ mua bán này sẽ được hoàn tất ngay trong tháng 7 tới.

Tháng 10/2005, ông Mike Zafirovski được bổ nhiệm vào chức CEO Nortel với kỳ vọng đưa Tập đoàn ra khỏi tình trạng làm ăn thua lỗ, song mới đây, chính ông đã phải công khai thừa nhận là khó lòng xoay chuyển được tình hình của Nortel. “Nortel đã “đụng đầu vào tường” từ mùa hè năm ngoái. Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu đã tạo áp lực không nhỏ và cản trở mọi nỗ lực cải tổ của chúng tôi”, ông Mike Zafirovski nói.

Sinh năm 1954 tại Macedonia (Nam Tư cũ), ông Mike Zafirovski đã sang định cư ở Cleveland (bang Ohio - Mỹ) từ  năm 1969. Sau khi tốt nghiêp Đại học Edinboro, ông Mike Zafirovski đã có 24 năm làm việc liên tục cho Tập đoàn General Electric (GE). Tại đây, ông đã có may mắn được ông Jack Welch, CEO GE, một trong những nhà quản lý doanh nghiệp đại tài dạy dỗ, dìu dắt và nâng đỡ. Ông đã nắm nhiều cương vị quản lý quan trọng tại đây như CEO Chi nhánh GE Lighting ở châu Âu, sau đó là CEO và Chủ tịch GE Lighting toàn cầu. GE Lighting là một công ty con của GE. Từ năm 2000 đến 2005, ông là nhà quản lý cao cấp của Motorola, tập đoàn sản xuất máy ĐTDĐ lớn của Mỹ. Chính vì có nhiều kinh nghiệm trong quản lý, nên ông đã được Nortel “chọn mặt gửi cơ đồ”. Nhưng giờ đây ông đã có biểu hiện muốn... giơ cờ trắng xin hàng.