Hiện thực phê phán

(ĐTCK-online) Mục tin tức về tổ chức niêm yết trên trang web của Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM ngày 18/1 liên tiếp xuất hiện thông báo cổ đông nội bộ FPT thực hiện giao dịch bán, cho tặng cổ phiếu. Cụ thể, Phó chủ tịch HĐQT Phan Ngô Tống Hưng bán ra 250.000 cổ phiếu; ông Nguyễn Điệp Tùng và ông Đỗ Cao Bảo, thành viên HĐQT đăng ký bán lần lượt 200.000 cổ phiếu và 120.000 cổ phiếu. Trước đó, ông Trương Đình Anh, thành viên HĐQT cho tặng mẹ vợ và mẹ đẻ tổng cộng 280.000 cổ phiếu; ông Lê Quang Tiến, Phó tổng giám đốc FPT cho con gái 900.000 cổ phiếu; bà Chu Thanh Hà, vợ thành viên Ban kiểm soát bán 50.000 cổ phiếu.

Nhiều cổ đông nội bộ giao dịch cổ phiếu như vậy khiến không ít nhà đầu tư nắm giữ cổ phiếu FPT băn khoăn và muốn biết rõ hơn mục đích những của những “đại gia” này khi bán, cho tặng cổ phiếu. Trao đổi qua điện thoại với ĐTCK-online, một thành viên HĐQT FPT tỏ ra không mấy vui vẻ về chủ đề này. Ông cho biết, tuy cổ đông nội bộ ồ ạt bán ra nhưng hầu hết là giao dịch thỏa thuận, đâu có tạo cung hàng đột biến ra thị trường. Hơn nữa, có ai thấu hiểu cho nỗi khổ của HĐQT bởi kể từ khi FPT niêm yết, họ chưa bán ra một cổ phiếu nào; thành viên HĐQT cũng là con người chứ có phải thần thánh đâu? Nhiều người vì lý do này, lý do khác cũng có nhu cầu bán cổ phiếu.

Nỗi lòng vị lãnh đạo FPT trên dường như là lý do hợp lý giải thích băn khoăn của cổ đông, song nhìn lại phát biểu của ông Nguyễn Băng Tâm, thành viên Ban điều hành Câu lạc bộ Doanh nghiệp niêm yết mới thấy nỗ lực hỗ trợ thị trường khó thực hiện làm sao: “Thời điểm này, cổ đông nội bộ trong doanh nghiệp hạn chế đến mức thấp nhất hoặc cam kết không bán ra cổ phần”.

Dù phương thức giao dịch được thực hiện thế nào đi chăng nữa, việc cổ đông nội bộ FPT đồng loạt giao dịch như trên khiến nhà đầu tư khó có thể hoàn toàn yên tâm, nhất là thời điểm công bố kết quả sản xuất, kinh doanh đang đến gần. Trên sàn đã có những nhóm nhà đầu tư bảo nhau rằng, thị trường sụt giảm cũng có lý do của nó và một điều dễ thấy là thị trường đang dần trở lại đúng với thực tế hơn, nhà đầu tư chúng ta vì vậy cũng nên sống thực tế, đừng mong đợi, ảo tưởng để người khác tốt bụng quyết định số phận (cổ phiếu) giùm mình.