Lilama Land: Chủ tịch HĐQT Lilama nói gì?

Sau khi chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Phạm Hùng, Tổng giám đốc Lilama về quyền lợi của các nhà đầu tư (NĐT) đã góp vốn Lilama Land thông qua Hanoi Land, một cấp dưới của ông Hùng - ông Trần Vũ Vương, Phó phòng Pháp chế Lilama - đã phủ nhận thông tin về việc chuyển giao phần vốn góp đã đóng tại Hanoi Land sang Lilama Land

Ông này cũng phủ nhận cả thông tin Hanoi Land sẽ trở thành cổ đông chiến lược của Lilama Land khi công ty này chính thức được thành lập (thông tin do ông Hùng công bố). Vì sao có những thông tin trái chiều được phát ra từ chính Lilama? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thế Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Lilama về vấn đề này.

 

Thưa ông, vì sao lại có chuyện cấp dưới của Lilama phủ nhận các thông tin do cấp trên (Tổng giám đốc Lilama) đưa ra?

 

Cái này thì tôi chỉ có thể trả lời anh về mặt luật thôi. Trước đây, có thỏa thuận giữa anh Hùng và anh Kiên (Giám đốc Hanoi Land - PV), sau đó anh Kiên có tự động thu tiền thì rõ là việc thu tiền là sai bởi pháp nhân chưa thành lập, chưa có tài khoản. Vấn đề xử lý như thế nào thì anh Vương trả lời như thế là tương đối chính xác. Khi thành lập công ty cổ phần thì không chỉ có một mình chúng tôi (Lilama) mà gồm nhiều pháp nhân; quyền quyết định không chỉ là Lilama mà là công ty cổ phần sắp hình thành.

 

Vì quyền lợi của các NĐT, chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục các cổ đông khác tiếp nhận các NĐT đã nộp tiền vào cho anh Kiên nhưng nếu họ (các cổ đông khác tại Lilama Land - PV) không đồng ý thì chúng tôi chỉ là một thành viên và không thể quyết định được. Khi thành lập công ty cổ phần thì đại hội cổ đông của công ty cổ phần đó sẽ toàn quyền quyết định có tiếp nhận nữa hay không.

 

Trước đây, ông Phạm Hùng - Tổng giám đốc Lilama - có thư mời ông Kiên làm Phó ban thành lập Lilama Land; cũng sau khi có thư mời này, ông Kiên mới đi vận động góp vốn từ các NĐT khác. Thế nhưng sau đó thì chính Lilama lại phát đi thông báo nói Hanoi Land không có tên trong các cổ đông sáng lập và gần như không có liên quan gì đến việc thành lập Lilama Land . Xin ông giải thích điều này?

 

Chúng tôi là HĐQT do đó chúng tôi phải làm theo luật. Nếu Ban tổng giám đốc có đề nghị thành lập công ty cổ phần thì chúng tôi sẽ xem xét, nếu đầy đủ tất cả các thủ tục thì chúng tôi sẽ phê duyệt, nếu không đầy đủ các thủ tục thì không phê duyệt. Trước đây, việc thành lập Lilama Land là ý tưởng của anh Phạm Hùng và anh Kiên - chỉ có 2 đối tác đó thôi thì vấn đề thành lập Ban vận động cũng là quyền của các anh ấy; nhưng cũng là chuyện nội bộ của các anh ấy thôi vì pháp nhân chưa được thành lập. Vấn đề mới dừng ở chuyện cá nhân với nhau thôi.

 

Vậy thì các NĐT đã nộp tiền vào Hanoi Land có được ưu tiên hơn so với các NĐT khác khi góp vốn vào Lilama Land vào thời điểm Lilama Land chính thức được thành lập hay không?

 

Tôi cũng nói thật là việc tiếp nhận NĐT từ Hanoi Land là ý tốt của anh Hùng để mọi việc giải quyết ổn thỏa và bản thân tôi cũng thế. Nhưng tôi xin nhắc lại là chúng tôi chỉ có quyền thuyết phục đại hội cổ đông của Lilama Land - công ty sắp thành lập, chứ không thể có quyền quyết định vấn đề này được.

 

Vậy sau khi thành lập chính thức, Hanoi Land sẽ có thể tham gia vào Lilama Land với tư cách như thế nào?

 

Trong số các cổ đông sáng lập không có Công ty bất động sản Hà Nội, còn việc Hanoi Land có được vào Lilama Land hay không thì cũng phải đại hội cổ đông mới có quyền quyết định, Lilama chỉ là một thành viên và không có quyền quyết định.

 

Theo ông, đâu là nguyên nhân của rắc rối giữa Lilama và Hanoi Land ?

 

Anh Hùng là người đại diện theo pháp luật của Lilama và anh ấy có quyền liên kết, liên doanh với các đơn vị khác. Sau khi đã chín muồi thì anh ấy sẽ báo cáo với HĐQT, sau khi xem xét tính hợp lệ thì HĐQT sẽ duyệt. Về việc thành lập Lilama Land thì sau khi xem xét các điều kiện pháp lý, ngày 17.5 vừa rồi, chúng tôi đã ký quyết định phê duyệt việc góp vốn thành lập. HĐQT cũng không can thiệp sâu vào công việc của bên Ban Tổng giám đốc.

Theo TN

Ông Lê Trung Kiên nói gì?

 

(ĐTCK-online) Thông tin mới nhất từ CTCP bất động sản Hà Nội (Hanoi Land) cho biết Công ty đã thực hiện huy động được khoảng 78 tỷ đồng, từ 80 nhà đầu tư, là các thể nhân mạnh và rất ít nhà đầu tư nhỏ lẻ.

 

Theo ông Lê Trung Kiên, Tổng giám đốc Hanoi Land, khi Lilama cung cấp thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về 6 cổ đông sáng lập của Lilama Land là khoảng thời gian ông đang ở Thái Lan để thực hiện nghĩa vụ cao cả của 1 phó ban thường trực thành lập Lilama Land là huy động vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài.

 

Sau đó, Hanoi Land không nhận được bất kỳ 1 thông báo chính thức về sự việc này. Ông Kiên còn cho biết thêm rằng ông hết sức bất ngờ về việc mình đã bị “loại” khỏi danh sách cổ đông sáng lập của Lilama Land khi trước đó ông và Tổng giám đốc Tổng công ty lắp máy Việt Nam (Lilama), ông Phạm Hùng, đã cùng nhau thương thảo mọi vấn đề liên quan đến việc thành lập Lilama Land, từ việc nhỏ nhất là đặt tên cho công ty là Lilama Land như bây giờ.

 

Khi được hỏi về việc có lường trước được hậu quả của những sai phạm trong việc đứng ra huy động vốn cho 1 công ty chưa có tư cách pháp nhân, ông Kiên kiên quyết cho rằng tất cả những việc Hanoi Land đã làm là hoàn toàn đúng, không phạm pháp với lý lẽ rằng Hanoi Land chỉ nhân danh Hanoi Land để huy động vốn thông qua các biên bản góp vốn giữa nhà đầu tư và Hanoi Land , đã được cung cấp cho 1 số cơ quan báo chí.

Kim Lan