Ngại đầu tư tài chính

(ĐTCK-online) Nếu như mùa ĐHCĐ năm ngoái, doanh nghiệp nào cũng hào hứng với kế hoạch bỏ vốn thành lập công ty khác, mua cổ phần trở thành đối tác chiến lược, kinh doanh bất động sản… thì năm nay, các vị lãnh đạo lại dường như né tránh đề cập đến chủ đề này. Lĩnh vực vốn là mảnh đất vàng đầy tiềm năng, giờ trở thành gánh nặng khó cõng của nhiều doanh nghiệp và trở thành cục đắng với NĐT. Cũng vì hội chứng như thế, người ta dễ bỏ qua những cơ hội tiềm năng vốn dành cho NĐT có bản lĩnh.

Tại cuộc họp ĐHCĐ của Vinaconex, cổ đông Nguyễn Hoàng Hải phản đối kế hoạch góp vốn 80 tỷ đồng vào Ngân hàng Năng lượng Việt Nam và nói thẳng, nếu thành viên HĐQT thiết tha thì nên kêu gọi người nhà tham gia, hơn là dùng tiền của doanh nghiệp để góp vốn. Cuộc họp ĐHCĐ của Sông Đà 9 cũng có người băn khoăn về khoản tiền 36,5 tỷ đồng góp vốn vào CTCP Chứng khoán Artex, nhưng lãnh đạo doanh nghiệp trả lời, chính cổ đông đã thông qua kế hoạch này. Còn tại cuộc họp ĐHCĐ của Kinh Bắc, kế hoạch thanh khoản dần danh mục đầu tư ngắn hạn của Công ty với tổng trị giá 1.082 tỷ đồng trong vòng 18 tháng để chuyển vốn đầu tư vào các dự án đang hình thành được 2 cổ đông lớn là Quỹ SSI và Dragon Capital khen ngợi hết lời là đúng đắn. Doanh nghiệp cố tránh liên quan đến đầu tư tài chính đến nỗi, trong cuộc gặp với NĐT của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội, lãnh đạo đơn vị này tuyên bố, họ không đầu tư trái ngành nghề, chỉ đầu tư lĩnh vực khác có 2%, đầu tư tài chính thì chỉ tập trung vào trái phiếu có kỳ hạn, rủi ro thấp.

Sự khôn khéo của lãnh đạo các doanh nghiệp tránh đổ thêm dầu vào lửa và hướng chú ý của cổ đông tới những kế hoạch kinh doanh cốt lõi không phải là không có lý do. Giá cổ phiếu cả trong lẫn ngoài sàn sụt hơn 50%; giá "bong bóng" nhà, đất hiện cũng xì hơi khiến những công ty từng tập trung nguồn lực cho đầu tư tài chính giờ lo sốt vó vì lỗ. Đây cũng là lý do khiến nhiều doanh nghiệp công bố lợi nhuận cao trong quý I, trong đó không ít ngân hàng đảm bảo mức sinh lời hấp dẫn, nhưng NĐT vẫn kém mặn mà. Bão giá đi qua, NĐT tỉnh táo hơn, doanh nghiệp cũng không còn chạy theo cơn mê lợi nhuận, quay về tập trung vào lĩnh vực kinh doanh truyền thống, đó là điểm khác biệt lớn nhất của mùa ĐHCĐ năm nay so với những năm trước.

Trong giới chuyên gia, không ít ý kiến khuyên NĐT lánh xa cổ phiếu của những doanh nghiệp dính dáng nhiều tới đầu tư tài chính, thế nhưng vẫn có quan điểm khác biệt. Khi suy thoái qua đi, tài chính sẽ là lĩnh vực có sức bật mạnh mẽ nhất. 10 năm trước, thị trường tài chính châu Á rơi vào khủng hoảng, không ít ngân hàng Mỹ đã bỏ vốn mua cổ phần của các ngân hàng Hàn Quốc và mấy năm sau, họ kiếm bộn tiền. Cơ hội vẫn dành cho NĐT bản lĩnh.