NĐT hiến kế giúp TTCK phát triển

NĐT hiến kế giúp TTCK phát triển

(ĐTCK) Theo một số NĐT, để thị trường chứng khoán vượt qua khó khăn và phát triển, cơ quan quản lý cần có nhiều giải pháp quyết liệt, trong đó cấp bách là chống bán khống, triển khai T+2 và hỗ trợ các DN phát triển…

ĐTCK lược trích một số ý kiến của NĐT.

 

Hiện nay nhiều công ty chứng khoán vẫn ngang nhiên cho khách hàng mượn hàng bán khống như D, H... và rất nhiều tổ chức khác. Nhà đầu tư nhỏ lẻ như cá nằm trên thớt, thử hỏi làm sao công bằng được. UBCK hãy mau vào cuộc, xử lý những chuyện này, nếu không thị trường sẽ không còn là nơi huy động vốn mà trở thành canh bạc do các tổ chức dấu mặt thao túng. Nguyenvanhung (thnlvt@yahoo.com)

 

Thị trường chứng khoán Việt Nam quá nhỏ, chỉ cần khoảng mươi DN cỡ lớn trên sàn có biến động là thị trường lên xuống theo, do đó chỉ số chứng khoán chưa phản ánh toàn nền kinh tế, mà hình như mới phản ánh sức khỏe của một số doanh nghiệp có số vốn một vài ngàn tỷ đồng trở lên. Như vậy, việc tháo gỡ khó khăn cho TTCK đồng nghĩa với việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp.

Theo tôi, hiện nay số DN làm ăn thực chất có hiệu quả là rất ít và chỉ số này mới thực sự vay vốn được từ ngân hàng, còn lại vướng nợ xấu không vay được, nên sống cầm chừng. Hơn nữa, DN Việt Nam thời gian qua hoạt động chủ yếu nhờ vốn vay, vì vậy giờ không vay được nên rất khó khăn. Do đó, để tháo gỡ cho DN thì cần có chính sách và biện pháp tín dụng để DN yếu kém tiếp cận được nguồn vốn tín dụng và DN tốt làm ăn có lãi phải vay được vốn ưu đãi ngang bằng hoặc thấp hơn vốn huy động. Như hiện nay, DN hoạt động KD tốt được vay vốn với lãi suất khoảng 8 - 9%/năm và tương lai kéo xuống khoảng 7 - 8%/năm. Khi các DN tốt có vốn, sẽ kéo các DN khác cùng phát triển. Khi các DN được tháo gỡ khó khăn và phát triển thì khó khăn của TTCK cũng được tháo gỡ. STCĐN (ngansachstcdn@yahoo.com.vn)

 

Muốn thị trường chứng khoán phát triển và có thể thu hút nhà đầu tư thì chỉ có cách duy nhất là rút ngắn thời gian thanh toán và giao dịch xuống T+2, sau đó là T+1 thì mới mong thị trường tăng trở lại. Ngoc phuong (ngocphuong916@gmail.com)

 

Nên làm một cuộc khảo sát để tìm hiểu tại sao người dân Việt Nam không thích đầu tư vào thị trường chứng khoán. Từ đó sẽ có giải pháp làm cho TTCK trở nên hấp dẫn hơn. Huu Dung (pmbsdung@gmail.com).