DN phương Tây ít biết về các nền kinh tế đang lên

Một thực tế có thể gây sửng sốt cho nhiều người là đa số doanh nhân phương Tây vẫn chưa hiểu nhiều về các nền kinh tế đang phát triển.

Điều tra mới nhất của công ty viễn thông Anh British Telecom cho thấy một thực tế là đa số doanh nhân phương Tây vẫn chưa hiểu nhiều về các nền kinh tế đang phát triển, dù các phương tiện thông tin đại chúng toàn cầu gần đây không ngớt tin bài về các nước này.

 

Rất nhiều trong số 800 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn của Mỹ, Anh, Pháp và Đức không biết nhiều về các nền kinh tế đang phát triển, ngay cả các ngôi sao sáng nhất như Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc hay Nam Phi.

 

Có 5 trong số 10 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn không thể nêu tên đồng tiền của Ấn Độ. 9 trong số đó không biết rằng đồng real là tiền của Brazil .

 

14% trong số 800 lãnh đạo các doanh nghiệp lớn được hỏi về sản phẩm chính của Nga đã trả lời là vodka thay vì đáng ra phải là dầu khí.

 

Tuy vậy, cứ 10 vị thì có 6 vị tin tưởng rằng các nền kinh tế đang phát triển sẽ nổi lên như những quyền lực mới, tay chơi chính có thể thay đổi cơ cấu của nền kinh tế thế giới.

 

T.K. Bhaumik, Tổng giám đốc đại gia công nghiệp Ấn Độ Reliance Industries, đã thực sự sửng sốt khi nhận được kết quả rằng đa số doanh nhân phương Tây vẫn chưa hiểu nhiều về các nền kinh tế đang phát triển.

 

"Không thể tưởng tượng được một doanh nhân phương Tây quen với toàn cầu hoá lại không biết tới Ấn Độ. Ngay cả người không biết chữ ở Ấn Độ cũng biết đồng tiền của Mỹ là USD", ông nói.