Nhà đầu tư đã tỏ ra chuyên nghiệp hơn và thị trường đang dần loại bỏ việc đầu tư theo phong trào.

Nhà đầu tư đã tỏ ra chuyên nghiệp hơn và thị trường đang dần loại bỏ việc đầu tư theo phong trào.

Cổ phiếu tái tăng giá: Tiền tiết kiệm “đắn đo”

(ĐTCK-online) TTCK đang hồi phục trở lại, giá trị giao dịch ngày 2/10 đạt mức cao kỷ lục từ trước đến nay, xấp xỉ 1.800 tỷ đồng. Điều này cho thấy, lượng tiền của nhà đầu tư đổ vào chứng khoán đang ngày một gia tăng. Thị trường được dự báo sẽ còn ấm lên và tăng mạnh trong những tháng cuối năm khiến nhiều nhà đầu tư phải quan tâm hơn đến giá các loại cổ phiếu. Thế nhưng, theo đánh giá của một số ngân hàng cũng như các chuyên gia ngành chứng khoán, khác với giai đoạn cuối năm 2006 - đầu 2007, nhà đầu tư không còn mạo hiểm khi bỏ hết tiền nhàn rỗi vào chứng khoán.

Kế hoạch đầu tư của giới kinh doanh chứng khoán hiện được chia đều, một phần gửi vào ngân hàng, một phần đầu tư chứng khoán và mua bất động sản. Tiền gửi tiết kiệm được nhà đầu tư lên kế hoạch nhất quán, không có tình trạng thấy chứng khoán tăng giá mà rút tiền mua cổ phiếu như trước đây. Ông Lưu Đức Khánh, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) cho biết, những ngày chứng khoán tăng nóng, tiền nhàn rỗi của nhà đầu tư tiếp tục được gửi vào Ngân hàng. Phần vốn khách hàng đã gửi vào trước đó cũng không có sự xáo trộn nhiều. Điều này được chứng minh qua tổng vốn huy động của ABBANK. Trong 8 tháng đầu năm, vốn huy động của ABBANK đạt  5.600 tỷ đồng, trong khi dư nợ chỉ xấp xỉ 3.700 tỷ đồng. Tương tự, tính đến ngày 22/9, vốn huy động của ACB đạt trên 68.000 tỷ đồng, còn dư nợ cho vay chỉ đạt hơn 25.000 tỷ đồng.

Theo ông Khánh, tuy giá chứng khoán tăng trở lại nhưng nhà đầu tư trong nước đã tỏ ra chuyên nghiệp hơn, đồng thời thị trường đang dần loại bỏ việc đầu tư theo phong trào nên việc dịch chuyển vốn từ thị trường tiền tệ sang chứng khoán sẽ không ồ ạt như hồi đầu năm 2007. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là các ngân hàng chỉ cần ngồi chờ khách hàng mang tiền đến gửi, mà phải luôn chủ động trong việc thu hút khách hàng. Vì so với các kênh đầu tư khác trên thị trường hiện nay, tiết kiệm tuy an toàn hơn nhưng vẫn chưa phải là kênh bỏ vốn hiệu quả nhất.

Đại diện Ngân hàng Đông Nam Á (SeABank) - Chi nhánh TP. HCM cũng cho hay, những ngày TTCK tăng nóng trở lại, lượng khách hàng đến gửi tiết kiệm tại Chi nhánh vẫn bình thường và nguồn tiền Chi nhánh huy động về luôn ổn định, không có hiện tượng nhà đầu tư đến rút tiền để mua chứng khoán. "Người Việt Nam rất cẩn trọng và không quá mạo hiểm nên khó có thể đổ hết tiền nhàn rỗi vào một mục đích đầu tư nào đó. Vả lại, TTCK luôn diễn biến khó lường nên nhiều người vẫn thích chọn ngân hàng làm nơi gửi vốn", vị đại diện trên nói.

Theo đánh giá của ông Huỳnh Anh Tuấn, trợ lý Tổng giám đốc CTCK ACBS, lượng cầu của nhà đầu tư dự kiến sẽ còn gia tăng trong những phiên giao dịch tới. Tuy nhiên, ông Tuấn cho rằng, nguồn tiền được nhà đầu tư bỏ vào mua cổ phiếu gần đây chủ yếu là nguồn vốn được cơ cấu lại và chờ cơ hội mua vào của nhà đầu tư trước đó. Bên cạnh đó, giá vàng đang tăng ở mức kỷ lục, đạt trên 1,4 triệu đồng/chỉ là cơ hội cho nhà đầu tư bán vàng để mua chứng khoán. Thị trường bất động sản chưa thực sự hấp dẫn nhà đầu tư nên nguồn tiền nhàn rỗi này cũng được bỏ vào chứng khoán. Một phần vốn khác cũng phải đề cập đến là hiện các ngân hàng trong khối quốc doanh và một số ngân hàng cổ phần còn hạn mức cho vay cầm cố chứng khoán đang đẩy mạnh cho nhà đầu tư vay, tái kinh doanh chứng khoán.

"Hiện dư nợ cầm cố của khối ngân hàng quốc doanh được xem là không đáng kể. Do vậy, khi họ mạnh tay bơm vốn cho nhà đầu tư qua hình thức cầm cố là điều hết sức thuận lợi cho giới kinh doanh chứng khoán trong bối cảnh thị trường đang lên", trưởng phòng môi giới một CTCK ở TP. HCM nói. Theo ông này, nguồn tiền đổ vào thị trường trong thời gian qua chủ yếu từ việc giải ngân của các quỹ đầu tư và những nhà đầu tư có tổ chức. Tuy dòng vốn từ thị trường tiền tệ chưa có dấu hiệu đổ mạnh về chứng khoán khi thị trường cổ phiếu đang ấm dần lên, nhưng với ngân hàng vẫn còn nhiều lo ngại. Đặc biệt, trong giai đoạn từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu vay vốn của DN cũng như người tiêu dùng dự báo sẽ tăng cao.