Người đàn ông này làm sao biết mình trả tiền xăng A92 nhưng bị đổ vào xe xăng A83?

Người đàn ông này làm sao biết mình trả tiền xăng A92 nhưng bị đổ vào xe xăng A83?

Khi doanh nghiệp xăng dầu gian lận kiểu "thủ công"

Bộ Công thương đã cho công bố danh sách doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu (KDXD), bị rút giấy phép kinh doanh vì gắn chíp điện tử vào cột đo nhiên liệu để đong thiếu cho khách hàng. TP Cần Thơ tuy chưa phát hiện trường hợp này, nhưng tình trạng cố tình gian lận thương mại kiểu "thủ công" đang làm đau đầu cơ quan chức năng địa phương.

Do giá hạ liên tục nên bán “nhầm”!

 

Trong đợt kiểm tra các doanh nghiệp KDXD gian lận thương mại do Đoàn kiểm tra liên ngành của TP Cần Thơ, DNTN Nam Thạnh do ông Nguyễn Văn Thạnh làm chủ (có 2 cây xăng tại xã Trường Long và xã Tân Thới thuộc huyện Phong Điền) đã lập “kỷ lục” với 3 lần gian lận thương mại. (Đoàn kiểm tra đã lập biên bản vào các ngày 11/7, 31/7 và 19/9/2008).

 

Lần thứ nhất, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện tại cây xăng ở xã Tân Thới có trụ bơm dầu diesel bị phá niêm chì và 2.000 lít xăng A92 lẫn tạp chất, chỉ số octan chỉ còn 86,6. Lần thứ 2 tại cây xăng ở xã Trường Long, ông Thạnh lại bị Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện lấy 9.552 lít xăng A83 đổ vào bồn chứa xăng A92 để bán giá xăng A92. Lần thứ 3, Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố tiếp tục phát hiện tại cây xăng ở xã Trường Long, ông Thạnh đã bán dầu diesel vượt giá 50 đồng/lít so với khung giá quy định và có lô hàng 2.000 lít xăng A92 chỉ số octan chỉ bằng 90,4.

 

Với 3 lần vi phạm, ông Thạnh bị phạt hành chính đến 54,5 triệu đồng, trong đó, ông Thạnh có 2 lần bán hàng quá giá quy định. Vậy mà, trước khi nộp tiền phạt, ông Thạnh đã gởi giải trình đến Giám đốc Sở Công thương TP Cần Thơ để xin giảm nhẹ mức phạt vì cho rằng: “Nhà nước liên tục hạ giá xăng dầu nên ông bán bị nhầm giá(?!)”.

 

Tương tự, DNTN Toàn Phát có cây xăng tại đường 3-2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, vào ngày 17/8/2008 đã bị Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện bán xăng A92 cao hơn 1.000 đồng/lít so với giá quy định tại thời điểm.Chủ doanh nghiệp, ông Lý Tấn Phát đã có đơn xin Chi cục Quản lý thị trường đừng xử phạt hành chính, lý do: “Kế toán của ông đã nhầm giá vì tinh thần làm việc không được tập trung do sắp làm đám cưới”.

 

Trước đó, tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, bà Nguyễn Thị Hương, chủ DNTN Hoàng Hương Trang đã bị phạt hành chính 10 triệu đồng vì bán xăng A92 giá 19.000 đồng/lít trong khi Nhà nước đã thông báo hạ giá.

 

Gian lận kiểu “thủ công”

 

Tại cây xăng Hoàng Phúc, ở ấp Thạnh Qưới, xã Trung Hưng, huyện Vĩnh Thạnh (tuyến đường đổ về thị trấn Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) do ông Nguyễn Văn Hoàng làm chủ, Đoàn thanh tra liên ngành của TP Cần Thơ đã phải làm việc cả buổi, vì chủ cây xăng dùng thủ đoạn lắp đặt bồn xăng A83 và bồn xăng A92 ở cạnh nhau và có chung một đường ống dẫn ra trụ bơm xăng A92 theo nguyên tắc bình thông nhau nhằm lấy xăng A83 bán thành xăng A92.

 

Chưa hết, lấy mẫu từ 4.000 lít xăng A92 trong bồn của cây xăng này đưa đến Trung tâm kiểm định 3 - TP Hồ Chí Minh kiểm định, thì trị số octan chỉ là 86,4.

 

Khi doanh nghiệp xăng dầu gian lận kiểu "thủ công" ảnh 1
Các ống dẫn xăng do DNTN Hoàng Phúc thiết kế theo kiểu bình thông nhau để gian lận thương mại.
 

Ông Nguyễn Văn Sanh, Trưởng phòng Nghiệp vụ – Tổng hợp của Chi cục Quản lý thị trường TP.Cần Thơ kiêm Đội trưởng Đội kiểm tra liên ngành thuộc Ban chỉ đạo 127 thành phố, cho biết: Thủ đoạn gian lận này rất khó bị phát hiện, vì doanh nghiệp đặt bồn xăng ở sau nhà và trang bị van khóa ở 2 đầu đường ống dẫn xăng ra trụ bơm. Khi có cơ quan chức năng đến kiểm tra, doanh nghiệp chỉ cần khóa van đường ống dẫn phía bồn xăng A83 để ngăn không cho xăng A83 chảy vào trụ bơm xăng A92 đặt ở trước nhà.

 

Với hành vi bán xăng A92 kém chất lượng và bán 20.000 lít xăng A83 bằng giá với xăng A92, chủ cây xăng Hoàng Phúc đã nộp phạt hành chính 22 triệu đồng. Ông Nguyễn Văn Sanh, bức xúc: Để ông Hoàng chấp nhận mức phạt, Đoàn kiểm tra liên ngành chỉ có thể căn cứ trên hóa đơn nhập xăng A83 và A92 của doanh nghiệp tính từ đầu năm đến nay. Trên thực tế, mức độ doanh nghiệp xâm hại quyền lợi người tiêu dùng thì phải tính từ thời điểm chủ cây xăng tổ chức nối 2 đường ống dẫn xăng, nhưng chúng tôi không thể truy được vì doanh nghiệp dại gì khai thật.

 

Đe dọa cả thanh tra

 

Tính chung, từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 8/2008, Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 127 TP Cần Thơ đã kiểm tra 36 doanh nghiệp KDXD, phát hiện 19 doanh nghiệp gian lận thương mại bị phạt hành chính tổng số tiền lên đến 169 triệu đồng.

 

Số cây xăng vi phạm đều nằm trên trục đường mật độ giao thông cao trong nội ô quận Ninh Kiều hoặc tuyến quốc lộ 1 từ Cần Thơ về Cà Mau, tuyến quốc lộ 80, 81 từ Cần Thơ đến Kiên Giang, An Giang. Tình trạng gian lận thương mại tập trung các hành vi: bán xăng kém chất lượng, đong thiếu, bán quá giá quy định, mua xăng dầu không rõ nguồn gốc.

 

Ông Đỗ Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường TP Cần Thơ, cho biết: Các cây xăng bán xăng kém chất lượng, đong thiếu đều nằm ở ví trí trên bến dưới thuyền, nhiều người dân là chủ đò hoặc các bán tài xe ôm bị hư hỏng phương tiện gởi đơn thưa. Lãnh đạo thành phố đã có buổi họp, chỉ đạo Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố phải xử lý kiên quyết. Thế mà, đến nay, tình trạng doanh nghiệp KDXD cố tình gian lận thương mại vẫn không giảm, họ còn gởi tin nhắn đe dọa tôi.