Chủ tịch Fed gián tiếp thúc đẩy giới đầu tư bán ra

Chủ tịch Fed gián tiếp thúc đẩy giới đầu tư bán ra

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall giảm điểm trong phiên ngày thứ Năm (21/4), sau khi giới đầu tư phản ứng tiêu cực với bình luận của các quan chức Fed về việc tăng lãi suất nhanh chóng hơn trong năm nay.

Chủ tịch Fed, ông Jerome Powell đã có bài phát biểu tại Cuộc tranh luận của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) tại Diễn đàn Kinh tế toàn cầu và cho biết, việc tăng lãi suất thêm 0,5% có thể sẽ được đưa lên bàn cân khi Fed nhóm họp vào những ngày đầu tháng 5 tới và đợt nâng lãi suất này “là phù hợp, theo quan điểm của tôi cần hành động nhanh hơn”.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ tăng mạnh sau phát biểu của ông Powell, với kỳ hạn 10 năm dao động trên mức 2,9% trong phần lớn phiên giao dịch, gần mức cao nhất kể từ cuối năm 2018.

Các cổ phiếu tăng trưởng, bao gồm cả Alphabet (Google) và Amazon đã giảm khi các nhà đầu tư băn khoăn về việc môi trường lãi suất cao hơn sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tiềm năng tăng trưởng trong tương lai của họ. Cổ phiếu Meta (Facebook) cũng đã giảm 6,2%.

Trong khi đó, cổ phiếu Netflix tiếp tục lùi bước và giảm 3,5%, đưa giá trị vốn hóa thị trường xuống dưới mốc 100 tỷ USD lần đầu tiên kể từ tháng 1 năm 2018. Đây là ngày sụt giảm thứ hai đối với nền tảng trực tuyến này sau khi báo cáo kết quả kinh doanh quý vừa qua tiết lộ sự sụt giảm đầu tiên về số lượng người đăng ký trong một thập kỷ.

Nhóm cổ phiếu nguyên vật liệu và năng lượng cũng là một điểm yếu, với cổ phiếu Mosaic lao dốc 9,4% và cổ phiếu Chevron mất 4,6%.

Ở chiều ngược lại, giúp thị trường hãm đà rơi là nhóm cổ phiếu của hai hãng hàng không United Airlines và American Airlines, lần lượt 9,3% và 3,8% sau khi các hãng này đưa ra dự báo lạc quan cho quý II do nhu cầu đi lại phục hồi.

Kết thúc phiên 21/4, chỉ số Dow Jones giảm 368,03 điểm (-1,05%), xuống 34.792,76 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 65,79 điểm (-1,48%), xuống 4.393,66 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 278,41 điểm (-2,07%), xuống 13.174,65 điểm.

Mùa báo cáo kết quả kinh doanh đang diễn ra tương đối ổn định đã nâng đỡ chứng khoán châu Âu lên mức cao nhất trong hai tháng.

Trong đó, thị trường Pháp tăng tốt hơn khi Tổng thống Emmanuel Macron duy trì vị trí dẫn đầu trong các cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử vào Chủ nhật tới với đối thủ cực hữu Marine Le Pen.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 đóng cửa tăng 0,43% lên 462,07 điểm, trong đó Nestle và ABB là những công ty tăng mạnh nhất sau khi báo cáo lợi nhuận quý vừa qua khả quan, trong khi LVMH của chủ sở hữu Louis Vuitton tăng 1,7% nhờ ông chủ hãng thời trang này cho biết, triển vọng của Công ty “cho đến nay rất tốt”.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu các công ty khai thác, giảm 2,3% do Anglo American giảm 8,8% sau khi sản lượng quý đầu tiên giảm 10% so với cùng kỳ năm ngoái và hạ dự báo cả năm.

STOXX 600 đang trên đà kết thúc tuần cao hơn khoảng 0,5% và xóa đi mức giảm 0,3% của tuần trước, với cổ phiếu ngân hàng tăng giá nhiều nhất trong tuần sau kỳ vọng về việc Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ tăng lãi suất.

Phó chủ tịch ECB Luis de Guindos cho biết, ECB nên kết thúc chương trình mua tài sản vào tháng 7 và có thể tăng lãi suất ngay trong tháng hoặc muộn hơn là vào tháng 9.

Kết thúc phiên 21/4: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 1,27 điểm (-0,01%), xuống 7.627,95 điểm, chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 140,38 điểm (+0,98%), lên 14.502,41 điểm, chỉ số CAC 40 của Paris tăng 90,19 điểm (+1,36%), lên 6.715,10 điểm.

Tại châu Á, chứng khoán Nhật Bản đã tăng lên mức cao nhất trong hơn hai tuần, nhờ nhóm cổ phiếu chip và đồng yên yếu đi.

Chứng khoán Trung Quốc giảm mạnh xuống mức thấp nhất trong 5 tuần, do phong tỏa tại nhiều nơi kéo dài và thiếu hỗ trợ chính sách đầy đủ khiến các nhà đầu tư lo lắng về triển vọng tăng trưởng kinh tế.

Chứng khoán Hồng Kông tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ nhóm cổ phiếu công nghệ và bất động sản.

Chứng khoán Hàn Quốc tăng, nhờ lực mua mạnh từ các nhà đầu tư tổ chức khi mùa báo cáo kết quả kinh doanh bắt đầu.

Kết thúc phiên 21/4: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 335,21 điểm (+1,23%), lên 27.553,06 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 71,24 điểm (-2,26%), xuống 3.079,81 điểm. Chỉ số Hang Seng-Index tại Hồng Kông giảm 262,45 điểm (-1,25%), xuống 21.682,22 điểm. Chỉ số Kospi tại Hàn Quốc tăng 9,52 điểm (+0,35%), lên 2.728,21 điểm.

Tin bài liên quan