Có tới 90% dòng thuế được cắt giảm

Theo bà Phan Thị Thu Hiền, Phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Tài chính, cơ chế áp dụng về Chương trình Hiệp định khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) có tới 8.900 dòng thuế nằm trong danh mục thông thường (NT), tương ứng với 90% dòng thuế sẽ được cắt giảm ngay từ ngày 1/6/2007.

Cụ thể, đối với các nước ASEAN 6 (các nước gia nhập khối ASEAN cũ, gồm Brunei, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan), mức thuế suất hiện hành (MFN) sẽ được giảm mạnh bình quân từ 5% - 7% trong giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2009. Đến năm 2010, danh mục NT sẽ giảm xuống còn 0%.

Riêng với Việt Nam, do tham gia vào khối ASEAN muộn hơn, để tiến tới việc dỡ bỏ hoàn toàn thuế quan giữa 2 nước Việt Nam - Hàn Quốc vào năm 2016, Việt Nam cũng sẽ thực hiện theo lộ trình 10 năm.

Theo đó, đối với những dòng thuế trên 60% theo thuế suất MFN sẽ còn 50% năm 2007, 40% năm 2008, 20% năm 2011 và 10% vào năm 2015. Đối với dòng thuế 35% - 40% sẽ cắt giảm xuống còn 30% năm 2008, 15% năm 2011 và 0% - 5% năm 2015.

Còn những dòng thuế từ 15% - 20% sẽ giảm xuống còn 10% vào năm 2009, 5% năm 2013. Riêng các mặt hàng nằm trong danh mục nhạy cảm (SL), mức thuế sẽ giảm xuống còn 20% vào năm 2017 và tiếp tục giảm xuống còn từ 0% - 5% đến năm 2021.

Dự tính ban đầu, có khoảng 200 dòng thuế của Việt Nam và Hàn Quốc sẽ được cắt giảm ngay từ ngày 1/6/2007. Đối với các thành viên còn lại là Lào, Campuchia và Myanmar đến năm 2018 thì mức thuế suất cơ bản mới giảm xuống 0%.

Theo nhận định của ông Trần Trung Thực, Vụ trưởng, Trưởng đoàn đàm phán ASEAN - Hàn Quốc, ngay sau khi thực hiện AKFTA, Hiệp định này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho 2 bên, trong đó hàng thủy sản của Việt Nam sẽ có nhiều lợi thế hơn khi xuất khẩu vào nước này.

Mặt khác, dòng vốn đầu tư từ Hàn Quốc vào Việt Nam cũng sẽ tăng mạnh trong những năm tới. Ông Kim Han Soo, Thứ trưởng phụ trách vấn đề khu vực mậu dịch tự do thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại Hàn Quốc cũng cho rằng, xét về dài hạn, Hiệp định này sẽ góp phần làm giảm thâm hụt thương mại của Việt Nam đối với Hàn Quốc.

Theo tính toán, năm 2006, kim ngạch giữa ASEAN - Hàn Quốc đạt 53 tỷ USD, còn kim ngạch giữa Việt Nam - Hàn Quốc đạt 4,6 tỷ USD, trong đó Việt Nam mới chỉ xuất khẩu hàng hóa sang Hàn Quốc là 800 triệu USD.